Indonesia: Máy bay chở 54 người mất tích ‘đã đâm vào núi’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giám đốc Cơ quan Vận tải Hàng không Indonesia cho biết người dân đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay ATR-42 mất tích ở khu vực Papua hẻo lánh. 150 nhân viên cứu hộ đã tới khu vực.
Indonesia: Máy bay chở 54 người mất tích ‘đã đâm vào núi’
Mẹ của một thành viên phi hành đoàn (giữa) khóc khi rời văn phòng của hãng Trigana Air tại thủ đô Jakarta. Ảnh: EPA

Trong cuộc họp báo mới được tổ chức, Giám đốc Cơ quan Vận tải Hàng không Indonesia cho biết mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy, "quá trình xác minh đang diễn ra".

Hãng tin Channel News Asia cũng dẫn lời một quan chức Indonesia cho hay, người dân nói rằng chiếc máy bay này đã "đâm vào núi".

Trước đó, Giám đốc điều hành Beni Sumaryanto của hãng hàng không Trigana Air cho biết một số dân làng ở khu vực đông Papua, Indonesia đã báo cáo về một vụ rơi máy bay ở khu vực rừng núi dày đặc Oksibil.

Channel News Asia dẫn lời Phát ngôn viên cảnh sát địa phương Papua Patride Renwarin cho hay, những người dân địa phương đã báo rằng họ nhìn thấy một vụ tai nạn máy bay.

"Indonesia plane Trigana Air ATR 42 missing in Papua"


Các điều tra viên đã tới hiện trường theo những thông báo trên để điều tra song vẫn chưa có tin báo về.

Trước đó, Detiknews cũng dẫn lời một số nhân chứng cho hay, họ đã trông thấy một chiếc máy bay rơi ở làng Bape, vùng núi bin‌tang, tỉnh Papua.

Hãng tin Nga RT thì dẫn một nguồn giấu tên cho hay, chiếc máy bay này đã đâm vào núi, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được kiểm chứng.

Nhà phân tích hàng không Gerry Soejatman nhận định chiếc máy bay "chắc chắn đã rơi" nếu không hạ cánh xuống đâu đó, bởi tới giờ này, nó đã hết nhiên liệu.

Trong khi đó, giám đốc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (BASARNAS) cho hay: "Chúng tôi không thể khẳng định máy bay đã gặp nạn. Chúng tôi chỉ có thể nói đã mất liên lạc với máy bay".

Chiếc máy bay nói trên đã mất liên lạc với kiểm soát không lưu khi bay qua khu vực rừng rậm ở Papua, khiến nỗ lực tìm kiếm bị cản trở bởi trời tối, BASARNAS cho hay.

Theo thông tin trên tài khoản Twitter của Basarnas, chiếc máy bay mất tích thuộc loại ATR 42-300. 54 người có mặt trên chuyến bay TGN267 chiều nay gồm 44 người lớn, 5 trẻ em và trẻ sơ sinh, 5 thành viên phi hành đoàn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật