Liên Hiệp Quốc cho Campuchia mượn bản đồ đối chứng biên giới với Việt Nam

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên Hiệp Quốc nói rằng không có tấm bản đồ gốc như Campuchia đề nghị, thay vào đó Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho ông Hun Sen mượn những tấm bản đồ khác để làm đối chứng.
Liên Hiệp Quốc cho Campuchia mượn bản đồ đối chứng biên giới với Việt Nam
Một cửa khẩu biên giới Việt Nam-Campuchia

Theo nguồn từ Cambodia Daily ngày 8.8, Liên Hiệp Quốc đã cho Campuchia mượn một số tấm bản đồ để chính phủ nước này đối chứng với bản đồ được Phnom Penh sử dụng khi phân định biên giới với Việt Nam. Hồi tháng 6.2015, Thủ tướng Hun Sen đề nghị Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho mượn bản đồ được Quốc vương quá cố của Campuchia là Norodom Sihamouk đệ trình với Liên Hiệp Quốc hồi năm 1964.

Trước đó,  ngày 6.7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đề nghị LHQ cung cấp tất cả các bản đồ gốc do tổ chức này lưu trữ để ​xác minh tính chân thực của những tấm bản đồ mà chính phủ nước này đang sử dụng trong quá trình phân giới cắm mốc với các nước láng giềng.

Trong bức thư gửi Tổng Thư ký LHQ  Ban Ki-moon, ông Hun Sen viết: "Tuân thủ tuyệt đối, không suy chuyển theo tinh thần tuyên bố trên của Samdech Preah Norodom Sihanouk, cố Quốc trưởng của Vương quốc Campuchia và nhằm khẳng định sự đúng đắn, nghiêm túc của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc tổ chức và thực thi công tác phân định và cắm mốc biên giới giữa Vương quốc Campuchia và các nước láng giềng, cũng như nhằm tránh và kết thúc những hành động xúi giục, tạo nên tinh thần dân tộc chủ nghĩa mang tính quá khích, gây hiểu nhầm trong công luận trong và ngoài nước để vụ lợi chính trị, được thực hiện bởi một số phần tử trong nước (Campuchia), có thể dẫn đến những hệ lụy, nguy hiểm khôn lường đến cả dân tộc Campuchia; tôi xin đề nghị Ngài Tổng Thư ký vui lòng cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia mượn tất cả các bản đồ gốc mà Campuchia đã nộp lưu chiểu tại Liên hợp quốc để làm cơ sở đối chiếu, khẳng định sự đúng đắn, chính xác so với bản đồ mà Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã và đang sử dụng để phân định biên giới trên đất liền và lãnh hải giữa Vương quốc Campuchia và các nước láng giềng."

Tấm bản đồ gốc mà Campuchia muốn mượn được cho là nguyên bản từ thời Pháp đô hộ Campuchia và các nước Đông Dương. Chính bản đồ này được Phnom Penh sử dụng để phân chia ranh giới đất liền với Việt Nam.

Tuy nhiên, nguồn tin Thanh Niên cho hay Liên Hiệp Quốc nói rằng không có tấm bản đồ nói trên, thay vào đó Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho ông Hun Sen mượn những tấm bản đồ khác để làm đối chứng.

“Trong thư viện Dar Hammarskjold của Liên Hiệp Quốc không có bản đồ như ông Hun Sen yêu cầu, nhưng vì vấn đề liên quan đến chính trị, thư viện Dar Hammarskjold đồng ý cho mượn bản đồ có trong thư viện như một trường hợp rất ngoại lệ và trong thời gian giới hạn”, Tổng Thư ký Ban Ki-moon viết trong bức thư trà lời người đứng đầu chính phủ Campuchia, được Cambodia Daily trích dẫn lại.

Dù người đứng đầu Liên Hiệp Quốc nói rằng bản đồ cho Campuchia mượn không đúng theo yêu cầu của ông Hun Sen, nhưng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia khẳng định 2 tấm bản đồ đó là một. Phay Siphan, người phát ngôn của Hội đồng Bộ trưởng nói với Cambodia Daily hôm 7.8 rằng đó chính là tấm bản đồ được Quốc vương quá cố Sihanouk đệ trình cho Liên Hiệp Quốc, nhưng người này không rõ nó được đệ trình vào năm nào.

Tờ báo cho biết, ông Hun Sen cho lập một ủy ban bao gồm giới chức chính phủ, đại diện các đảng phái và cả nghị sĩ để xem xét những tấm bản đồ mà Liên Hiệp Quốc cho mượn.

Cần chấm dứt lợi dụng xã hội Campuchia vì lợi ích đảng phái “Những tấm bản đồ sẽ giúp Campuchia tránh sự kích động và chấm dứt phong trào dân tộc chủ nghĩa cực đoan”, ông Hun Sen viết trong thư cám ơn gửi người đứng đầu Liên Hiệp Quốc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật