Trung Quốc lắm ngân hàng to nhưng đầy nỗi lo tài chính

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành một “cường quốc ngân hàng“ khi có tới 4 ngân hàng của quốc gia này đã nằm trong top 5 ngân hàng lớn nhất thế giới. Thế nhưng nền tài chính của họ lại đang bất ổn.
Trung Quốc lắm ngân hàng to nhưng đầy nỗi lo tài chính
Ảnh minh họa

4  trong số 5 ngân hàng lớn nhất thế giới là của Trung Quốc, theo bảng xếp hạng ngân hàng toàn cầu mới nhất của SNL Financial. Đó là một sự thay đổi lớn trong năm qua đối với quốc gia này, vì trước đó, Trung Quốc chỉ sở hữu 2 trong top 5 ngân hàng lớn nhất thế giới. Theo đó, hiện nay, Trung Quốc đã trở thành "cường quốc ngân hàng" của thế giới.

Ngân hàng Thương mại Công nghiệp (ICBC) của Trung Quốc là ngân hàng lớn nhất thế giới với tài sản trị giá 3.500 tỉ USD. Điều đó có nghĩa ngân hàng này có giá trị nhiều hơn toàn bộ giá trị của nền kinh tế Anh.

Ngân hàng duy nhất nằm trong top 5 ngân hàng lớn nhất thế giới mà không phải của Trung Quốc chính là ngân hàng HSBC của Anh, trụ sở tại London. Theo như danh sách xếp hạng năm nay, ngân hàng này đứng ở vị trí thứ 4.

Đứng ở vị trí thứ 6 là ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, JPMorgan Chase (JPM) với giá trị tài sản là 2.600 tỉ USD.

SNL cũng lưu ý rằng các ngân hàng Mỹ tính toán giá trị tài sản của họ có một chút khác biệt so với các ngân hàng quốc tế, theo các quy định của Mỹ. Nếu theo cách tính Mỹ, có thể các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ như JPMorgan Chase sẽ ở vị trí cao hơn.

Lĩnh vực tài chính của Trung Quốc đã phải vật lộn vào những tuần gần đây sau một cuộc khủng hoảng lớn trong thị trường chứng khoán. Ngoài ra, nền kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc trong năm nay. Ngay cả những  nhà máy lớn của quốc gia này cũng bị thu hẹp lại.

Hai ngân hàng bị loại ra khỏi top 5 ngân hàng lớn nhất thế giới năm nay là ngân hàng  BNP Paribas của Pháp (BNPQF) và Mitsubishi UFJ Financial Group của Nhật Bản (MBFJF). Cả hai ngân hàng này đều bị ảnh hưởng lớn do đồng nội tệ suy thoái mạnh, đồng euro và đồng yen đã giảm đáng kể so với đô la Mỹ trong năm qua. Điều đó đã làm cho tài sản của họ ít hơn khi tính bằng đồng đô la Mỹ.

Dưới đây là 10 ngân hàng theo danh sách của theo SNL Financial:

1. Ngân hàng Thương mại Công nghiệp (Trung Quốc)
2. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (Trung Quốc)
3. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (Trung Quốc)
4. Ngân hàng HSBC (Anh)
5. Ngân hàng Trung Quốc (Trung Quốc)
6. Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ)
7. Ngân hàng BNP Paribas (Pháp)
8. Ngân hàng Mitsubishi UFJ Financial Group (Nhật Bản)
9. Ngân hàng Bank of American (Mỹ)
10. Ngân hàng Barclays (Anh)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật