Khơi lại vụ án “thiết bị lạ” tại trạm cân Dầu Giây

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vụ việc xảy ra tại trạm cân Dầu Giây vào năm 2010, được nhận định là có khả năng làm thất thoát hơn 40 tỉ đồng.
Khơi lại vụ án “thiết bị lạ” tại trạm cân Dầu Giây
Tủ đựng thiết bị hệ thống cân động (bên phải, có hai ổ khóa) nơi cơ quan chức năng phát hiện “thiết bị lạ” vào năm 2010 - Ảnh: .T.T.D.

Theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 11/8 tới đây, tổ chức, cá nhân đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền nhằm bán lại để kiếm lời bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp.

Tổ chức, cá nhân cản trở chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đó đăng ký tên miền hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đó cũng bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp.

Tương tự, hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền; tái sử dụng, sửa chữa, tái chế sản phẩm, bao bì sản phẩm

Ngày 4-8, nguồn tin riêng của Báo cho biết Ban Nội chính trung ương vừa có chỉ đạo các cơ quan tố tụng của tỉnh Đồng Nai xem xét trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan đến việc không xử lý hơn 16.000 lượt xe có dấu hiệu quá tải qua trạm cân Dầu Giây.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1-3-2009, trạm cân Dầu Giây (H.Trảng Bom, Đồng Nai) lúc đó là trạm cân tải trọng xe duy nhất ở miền Nam nằm trên quốc lộ 1 chính thức hoạt động thí điểm.

Liên tiếp nhiều ngày sau đó hệ thống cân động bị xảy ra sự cố, có thời điểm hệ thống bị “treo” 2 - 3 ngày. Những trục trặc khiến dư luận nghi ngờ chất lượng của cân.

Đến tháng 2-2010, cơ quan chức năng phát hiện “thiết bị điện tử lạ” lén đấu nối, giấu dưới tủ thiết bị của cân động để can thiệp vào hoạt động của trạm cân, nên khởi tố vụ án để điều tra.

Ngày 7-1-2011, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Nai khởi tố chín cá nhân về tội “cố ý làm trái...” gồm: ông Nguyễn Thuận Phương (tổng giám đốc Khu quản lý đường bộ VII), Nguyễn Công Thanh (phó tổng giám đốc), Hoàng Văn Nhâm (trưởng phòng quản lý vận tải), Nguyễn Văn Chính (phó phòng quản lý vận tải), Nguyễn Viết Quân (phó phòng kế hoạch đầu tư), Vũ Ngọc Bích (cán bộ tư vấn quản lý dự án), Lê Ngô Thành Nhân (cán bộ tư vấn thiết kế), Phan Thanh Minh (cán bộ tư vấn giám sát) và Trần Quang Dũng (nhà thầu Trí Việt).

Tuy nhiên ngày 24-1-2011, viện KSND tỉnh Đồng Nai ra các quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố tám bị can, đồng thời có văn bản đề nghị chuyển tội danh của ông Thành Nhân sang tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo viện KSND tỉnh Đồng Nai, bị can Thành Nhân gây ra việc nứt vỡ các tấm bêtông của trạm cân, thiệt hại 193 triệu đồng. Đối với các sai phạm trong việc lắp đặt thiết bị, chỉ định thầu, theo viện KSND tỉnh Đồng Nai, là “do chưa giám định giá trị thiệt hại nên chưa có cơ sở xác định”.

Từ đó đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn không chứng minh được thiệt hại do “thiết bị lạ” gây nên, nên phải ra quyết định đình chỉ vụ án.

mang nhãn hiệu, tên thương mại của sản phẩm khác, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng cũng bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc cạnh tranh không lành mạnh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật