Đợt mưa lũ mới làm 12 người chết, 3 người mất tích

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việc tìm kiếm th‌i th‌ể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất vùi lấp 10 người trong một gia đình ở huyện Thông Nông (Cao Bằng) gặp khó khăn do trời mưa to, đất đá tiếp tục sạt xuống.
Đợt mưa lũ mới làm 12 người chết, 3 người mất tích
Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân cuối cùng bị vùi lấp. Ảnh:Văn Cao.

Ông Nguyễn Ngọc Định, Chủ tịch UBND huyện Thông Nông (Cao Bằng) cho biết, lực lượng tìm kiếm đào bới gần 2 ngày nhưng vẫn chưa tìm thấy th‌i th‌ể anh Triệu Sành Khuôn (40 tuổi) trong vụ sạt lở đất tối 2/8. Chiều qua, đội cứu hộ đã tìm được th‌i th‌ể người vợ Triệu Thị Chuổng (43 tuổi) và con trai Triệu Văn Say (20 tuổi).

Hiện tại khu vực này có mưa to, đất đồi ngấm nước trở nên đặc quánh cùng với đất đá tiếp tục sạt xuống khiến máy ủi gần như không hoạt động được, gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

"Chúng tôi đã cho máy xúc đào sâu xuống cả chục mét nhưng vẫn chưa tìm được nạn nhân. Phải nhờ người nhà xác định lại vị trí móng của ngôi nhà để tiếp tục đào bới", ông Định nói và cho biết thêm, ở thôn Nà Tềnh dân cư thưa thớt, mỗi nhà dân sống trên một quả đồi nên khi có sự cố xảy ra thì xung quanh hầu như không biết.

Trước đó hơn 21h đêm ngày 2/8, nửa quả đồi ở thôn Nà Tềnh, xã Cần Nông sạt xuống vùi lấp 10 người có mặt trong ngôi nhà sàn. Vợ chồng anh Khuôn cùng con trai t‌ử nạ‌n, 5 người họ hàng bị thương, 2 người chạy thoát.

Lượng mưa ngày đo được ở huyện Thông Nông lên đến 63 mm, ngoài gây sạt lở, mưa lớn còn khiến một số xã Thanh Long, Ngọc Động nước ngập sâu. Người dân phải di chuyển bằng bè tre tự đóng.

Ở các địa phương khác, mưa đã giảm nhưng tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra. Tại Lào Cai, các đoạn quốc lộ, tỉnh lộ liên tục bị sạt lở. Quốc lộ 279 bị sạt 4 điểm, gần 3.000 m3 đất đá chắn đường, lực lượng cứu hộ đang khắc phục. Quốc lộ 4 đoạn chạy qua xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn bị sạt 6 điểm khiến xe cộ không thể lưu thông, nhanh nhất nhiều nay mới thông xe được.

"Kinh nghiệm mỗi mùa mưa bão cho thấy, sau tạnh mưa từ 2 đến 3 ngày, đồi núi no nước sẽ dễ sạt lở hàng loạt. Chúng tôi vẫn đang theo dõi, di dời hàng chục hộ dân ra khỏi các vùng có nguy cơ", ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp Lào Cai cho biết.

Tại Lạng Sơn, nước ngập sâu hàng mét bao vây 17 hộ dân ở thôn Lũng Mần, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng suốt 5 ngày. Hiện tại, người dân nơi đây không có nước sạch sinh hoạt, phải hứng nước mưa, thiếu thực phẩm, bị thiệt hại lớn về hoa màu. Toàn thôn bị mất điện. Để di chuyển, người dân dùng các bè chuối tự chế hoặc xuồng sắt, lốp ôtô. Quốc lộ 3B nước sông dâng cao làm ngập 4 vị trí khiến phương tiện không thể di chuyển.

Tại Điện Biên, quốc lộ 12 chạy qua xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà bị sạt lở gần một km khiến giao thông tê liệt. Nhà chức trách đang tính phải làm đường tránh, dự kiến phải đến 10/8 mới thông xe bước 1.  Ở huyện Tuần Giáo, mưa lớn khiến bản Đề Chia, xã Pú Nhung, bị nước lũ cô lập đến nóc nhà, gần 40 nhân khẩu ở đây đang phải sống tạm bợ chờ nước rút.

Tại Bắc Giang, mưa lớn gây sạt lở một số đoạn đê sông Thương ở xã Hợp Đức, (huyện Tân Yên), xã Tiên Sơn (huyện Việt Yên), xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang). Hiện tại, trời vẫn mưa khiến nước sông Thương đang lên khiến công trình phải tạm dừng thi công, lực lượng hộ đê đang tiếp tục theo dõi.

Tại Bắc Ninh, sạt lở tại K56+900 đê hữu Cầu khiến lực lượng hộ đê phải cắm cừ chân đê, đắp cơ bằng các bao tải cát, phủ bạt mái và mặt đê để hạn chế nước mưa tiếp tục gây sạt lở. Hiện tại, công tác khắc phục đã hoàn thành.

Sau khu vực Bắc Bộ, mưa lũ cũng làm một số địa phương Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng. Tại Thanh Hóa, nước lũ dâng nhanh bao vây các huyện miền núi ở Cẩm Thủy, Quan Hóa, Mường Lát khiến chính quyền phải sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân đến nơi kiên cố ở vị trí cao.

Đợt mưa lớn thứ hai lan rộng toàn miền Bắc, kéo xuống Bắc Trung Bộ từ đêm 31/7 tới nay đã làm 12 người chết, 3 người mất tích. Trong đó, Cao Bằng và Lạng Sơn mỗi tỉnh 3 người; Lai Châu 2 người; Sơn La, Bắc Giang, Yên Bái và Thanh Hóa mỗi tỉnh một người.

Mưa diện rộng và kéo dài khiến mực nước trên sông Thương và sông Cầu đang lên, sông Thao và sông Lục Nam đang xuống chậm. Mực nước lúc 9h sáng nay tại sông Lục Nam xấp xỉ báo động 3, mức nguy hiểm nhất; mực nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương trên mức báo động 3 là 0,2 m. Nước trên sông Thao tại Yên Bái, sông Cầu tại Bắc Ninh đều ở mức báo động 2.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong ngày và đêm nay, miền Bắc vẫn còn có mưa rào và giông trên diện rộng. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng vẫn có mưa to.

Lạng sơn tổ chức cứu trợ 17 hộ dân bị cô lập


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật