Triệt phá đường dây “phù phép” xe gian

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi mua xe có nguồn gốc trộm cắp, các đối tượng tổ chức làm giả toàn bộ giấy tờ, biển số rồi mang xe đi bán với giá 10 đến 13 triệu đồng.
Triệt phá đường dây “phù phép” xe gian
Các đối tượng tại cơ quan công an

Chiều 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận 3, TPHCM cho biết vừa khám phá 1 đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gắn máy và làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước. Hiện công an đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Mai Tấn Sỹ (28 tuổi, ngụ quận 3), Lê Đình Nguyên (36 tuổi, ngụ quận 7),  Lê Trương Bắc (36 tuổi, ngụ Hóc Môn) và Huỳnh Ngọc Thanh (44 tuổi, ngụ quận 4) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó ngày 20/7, các trinh sát Hình Sự công an quận 3 đã bắt quả tang Sỹ và Nguyên đang làm giả giấy tờ để mua bán chiếc xe gắn máy là tang vật của một vụ trộm. Mở rộng điều tra, công an đã bắt giữ thêm Thanh và Bắc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ tiêu thụ xe gian trên khắp TPHCM. Trong đó, Mai Tấn Sỹ là kẻ cầm đầu.

Theo đó, Sỹ nhờ Huỳnh Ngọc Thanh mua xe trộm cắp sau đó đưa về nhà làm giấy tờ giả rồi chuyển cho Nguyên và Bắc đi cầm hoặc bán lại cho khách vãng lai với giá từ 10 đến 13 triệu đồng.

9 xe gắn máy được công an thu hồi

Hiện công an đã thu hồi được 9 xe gắn máy các loại cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật