Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 25/7

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhập khẩu gạo Trung Quốc 6 tháng đầu năm tăng mạnh. Thái Lan dự đoán giá gạo nội địa và xuất khẩu tăng trong nửa cuối năm do khô hạn.
Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 25/7
Ảnh minh họa

Giá gạo thế giới ngày 25/7/2015

Nhập khẩu gạo Trung Quốc 6 tháng đầu năm tăng mạnh

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Trung Quốc nhập khẩu 1,42 triệu tấn gạo, tăng 7% so với 1,32 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Riêng tháng 6, nhập khẩu gạo đạt 404.800 tấn, tăng 16,5% so với 347.400 tấn trong tháng 5/2015 và tăng 69% so với 24.000 tấn trong tháng 6/2014.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Trung Quốc đạt 116.500 tấn, tăng 45% so với 80.346 tấn cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 6, xuất khẩu gạo đạt 35.300 tấn, tăng 2,7 lần so với 13.100 tấn trong tháng 5/2015 và gấp đôi so với 16.545 tấn trong tháng 6/2014.

Năm 2014, nhập khẩu gạo của Trung Quốc đạt 2,563 tấn và xuất khẩu 419.069 tấn.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng gạo của Trung Quốc niên vụ 2015-2016 (tháng 7 - tháng 6) đạt 146 triệu tấn; Nhập khẩu gạo năm 2105 đạt 4,7 triệu tấn và xuất khẩu đạt 400.000 tấn.

Thái Lan dự đoán giá gạo nội địa và xuất khẩu tăng trong nửa cuối năm do khô hạn

Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan (TREA) dự đoán điều kiện thời tiết khô hạn sẽ làm tăng giá gạo nội địa cũng như xuất khẩu của nước này trong nửa cuối năm nay. Bên cạnh đó, TREA cũng hạ dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm 2015 xuống 9,5 triệu tấn từ 10 triệu tấn dự báo trước đó do ảnh hưởng của hạn hán.

Chủ tịch TREA cho biết, giá gạo toàn cầu - giảm liên tục trong những tháng qua - có thể tăng trở lại nhờ nhu cầu tăng và nguồn cung tại Thái Lan và các nước xuất khẩu khác giảm. Sản lượng gạo của Thái Lan dự đoán giảm 15-20% (2-3 triệu tấn) do khô hạn.

Tại Thái Lan, TREA dự đoán giá lúa nội địa tăng lên khoảng 9.000 baht (260 USD)/tấn trong nửa cuối năm nay từ 8.500 baht (245 USD)/tấn hiện nay. Giá gạo trắng xuất khẩu dự đoán tăng lên trên 400 USD/tấn từ 390 USD/tấn hiện nay.

Tuy nhiên, các yếu tố toàn cầu như khủng hoảng tài chính tại các nước EU và giá dầu giảm có thể tác động đến giá gạo thế giới do làm giảm sức mua tại một số nước nhập khẩu gạo.

Chủ tịch danh dự TREA cho rằng tuy đồng baht giảm giá đã giúp ổn định giá xuất khẩu gạo, song sản lượng giảm do khô hạn sẽ làm tăng giá gạo nội địa.

Trong báo cáo Viễn cảnh Lúa gạo tháng 7, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo thương mại gạo toàn cầu năm 2015 đạt 43,7 triệu tấn, tăng nhẹ so với 43,4 triệu tấn năm 2014, và sản lượng gạo toàn cầu giảm năm 2015 xuống 476,28 triệu tấn từ 478,18 triệu tấn năm 2014.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật