Kiểm lâm Thanh Hóa bị nhiều đối tượng tống tiền

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không những tự nhận là phóng viên, có đối tượng còn dùng số điện thoại xưng Tổng biên tập một tạp chí để gây áp lực, có dấu hiệu tống tiền Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa.
Kiểm lâm Thanh Hóa bị nhiều đối tượng tống tiền
Thẻ chuyên viên do Văn phòng Quốc hội cấp được Lê Minh Tuấn thừa nhận tự làm

Đòi 3 tỷ không được, nhờ phóng viên “rởm” uy hiế‌p

Theo ông Lê Quốc Việt, Chi cục Phó Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, thời gian vừa qua có một số đối tượng giả danh phóng viên, tổng biên tập có hành vi dọa nạt, tống tiền các đơn vị trực thuộc Chi cục kiểm lâm.

Cụ thể, một số đối tượng đã đến Đội kiểm lâm cơ động số 2 đặt vấn đề mua và xin phép được vận chuyển gỗ. Trong quá trình làm việc với cán bộ kiểm lâm, các đối tượng đã bí mật mở máy ghi âm, ghi hình nhằm ghi lại những sơ hở trong giao tiếp, công việc của cán bộ kiểm lâm, tổng hợp lại để tạo bằng chứng đưa cán bộ vào "tròng".

Các đối tượng sau khi thực hiện được âm mưu của mình, đã đến trực tiếp phòng làm việc với đồng chí Lê Thế Long - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Thanh Hóa với nội dung tố cáo các cán bộ rồi đưa ra những đề nghị mang tính chất tống tiền.

Ông Việt cho biết: “Các đối tượng trên đã nhắn tin cho lãnh đạo cơ quan, yêu cầu phải chi 3 tỷ đồng mới bỏ qua việc này. Trước những dấu hiệu bất thường trên, lúc đầu cũng có một số quan điểm định tổ chức bắt các đối tượng lại, nhưng do chưa có sự thống nhất chung giữa các lãnh đạo nên sau đó các đối tượng này biết được và dừng hành vi tống tiền lại”.

Không đạt mục đích lấy được 3 tỷ đồng, các đối tượng này chuyển sang hình thức câu kết với một số đối tượng ở bên ngoài, trong đó có một số đối tượng tự xưng phóng viên của Tạp chí Nghiên cứu Lập Pháp đến cơ quan để làm việc.

Theo đó, một người tự xưng Lê Minh Tuấn, và một người xưng là Huy - phóng viên của Tạp chí Nghiên cứu Lập Pháp có gửi một thẻ nhân viên của Tạp chí nghiên cứu Lập Pháp, một thẻ chuyên viên của Văn phòng Quốc Hội, một giấy giới thiệu với nội dung: “Tạp chí nghiên cứu Lập Pháp trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Minh Tuấn đến Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa liên hệ giới thiệu thông tin trên Tạp chí nghiên cứu Lập Pháp. Đề nghị quý cơ quan giúp đỡ đồng chí Tuấn hoàn thành nhiệm vụ”. Phần ghi chú của giấy giới thiệu cũng chú thích rõ “đề nghị cán bộ không được liên hệ các nội dung khác với nội dung đã ghi trên”.

Điều đáng nói, trên giấy giới thiệu không ghi chức vụ phóng viên, nội dung giấy giới thiệu cũng không liên quan đến vấn đề đối tượng này yêu cầu làm việc.

Trong quá trình làm việc, hai “phóng viên” này  liên tục đề cập tới vấn đề đơn thư tố cáo, Clip ghi lại những tiêu cực của cán bộ kiểm lâm, yêu cầu giải trình làm rõ trách nhiệm, có văn bản trả lời... với thái độ đe dọa, đòi hỏi về việc bảo trợ thông tin. Tiếp đó là một số điện thoại 0983.087.8.. liên tục gọi đến xưng là Phạm Văn Hùng - Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Lập Pháp uy hiế‌p lãnh đạo Chi cục.

Chỉ là nhân viên không phải phóng viên

Trước sự việc có tính chất bất thường, ngày 26/6/2015, Chi cục đã có Công văn số 278/CCKL-TTrPC gửi Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lập Pháp với nội dung làm rõ số điện thoại xưng Tổng biên tập tạp chí, có hay không ông Lê Minh Tuấn là phóng viên của Tạp chí và việc ông Lê Minh Tuấn được Văn phòng Quốc hội cấp thẻ chuyên viên để tác nghiệp theo quy định?

Ngày 6/7/2015, Tạp chí nghiên cứu Lập Pháp đã có công văn số 17/QCBH-NCLP gửi Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa với nội dung phúc đáp. Cụ thể: thứ nhất ông Lê Minh Tuấn được cấp thẻ nhân viên của Tạp chí nghiên cứu Lập Pháp để ra vào cơ quan, đây không phải là thẻ phóng viên.

Công văn của Tạp chí Lập Pháp cho biết ông Tuấn chỉ là nhân viên hợp đồng, không phải phóng viên

Thứ hai, ngày 18/5/2015, Tạp chí có cấp giấy giới thiệu cho ông Lê Minh Tuấn đến Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa với nội dung “liên hệ giới thiệu thông tin trên Tạp chí Lập Pháp”, phần ghi chú ghi: “Đề nghị cán bộ không được liên hệ các nội dung khác với nội dung đã ghi trên”. Ngoài nội dung ghi trên giấy, Tạp chí không cử ông Tuấn đi làm việc nội dung khác.

Thứ ba, từ ngày 5/9/2013, Tạp chí nghiên cứu Lập Pháp chuyển về viện nghiên cứu Lập Pháp không thuộc Văn phòng Quốc hội, việc thẻ mang số hiệu A0811 của Văn phòng Quốc hội, ông Tuấn đã nhận trong bản tường trình là tự làm không có dấu để vào làm việc với các cơ quan cho tiện, không có mục đích gì khác và Tạp chí không biết.

Thứ tư, số điện thoại 0983.087.8... không phải là số điện thoại của Tổng biên tập Tạp chí. Về việc này, Tạp chí đang xác minh ai là người giả danh để giao dịch và có biện pháp xử lý.

Trong Công văn này cũng nêu rõ, sau khi Tạp chí nhận được Công văn của Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cơ quan đã triệu tập và ông Tuấn đã nhận sai phạm. Tạp chí thấy đủ căn cứ và đã chấm dứt hợp đồng với ông Lê Minh Tuấn từ ngày 1/7/2015, thu hồi toàn bộ giấy tờ, thẻ cơ quan.

Hiện vụ việc đã được Chi cục đã thông báo sang bên Công an tỉnh Thanh Hóa để phối hợp điều tra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật