Gần 60 người ngộ độc sau khi ăn thịt bò chết bệnh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cùng nhau ăn thịt con bò chết do bệnh, 59 người dân xã Ia Ke, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, bị đau bụng, chóng mặt, nôn mửa, tiêu chảy, được đưa vào Trung tâm y tế huyện cấp cứu.

Con bò là của gia đình ông Rah Lan Im, trú xã Ia Keo. Bò bị bệnh một tuần rồi chết chiều 30/6. Gia chủ làm thịt bò và chia cho 24 hộ xung quanh, với tổng số 59 người ăn. Tất cả người ăn thịt bò đều có các triệu chứng đau bụng, chóng mặt, nôn mửa, tiêu chảy. Bác sĩ chẩn đoán họ bị ngộ độc đường tiêu hóa, có thể từ thịt bò chết này.

Bác sĩ Trần Văn Đang, Chi Cục trưởng An toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này đã lấy mẫu bệnh phẩm và gửi đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để xét nghiệm, xác minh loại vi khuẩn gây ra vụ ngộ độc.

Hiện 10 người đã xuất viện. Số còn lại trong tình trạng không quá nặng, tiếp tục được theo dõi, dự kiến ra viện sau vài ngày nữa. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy số thịt bò chết còn lại, vốn được các hộ dân này bảo quản để ăn dần.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật