Trung Quốc truy quét mua bán m‌a tú‌y trên mạng internet

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Tân Hoa Xã, chỉ sau một thời gian ngắn Trung Quốc truy quét mua bán m‌a tú‌y trên mạng internet, bắt đầu từ tháng 4, Cục phòng chống m‌a tú‌y thuộc Bộ Công An TQ đã bắt được gần 33.000 người, đánh sập 832 trang web và 5,7 triệu tài khoản liên quan đến các giao dịch m‌a tú‌y trái phép trên Internet.
Trung Quốc truy quét mua bán m‌a tú‌y trên mạng internet
Ảnh minh họa

Trong thời đại số hóa, khi mọi thứ có thể được đưa lên mạng thì m‌a tú‌y cũng không phải là ngoại lệ. Buôn lậu chất cấm trực tuyến đang phát triển với tốc độ khủng khiếp, vượt xa nạn buôn người vốn vô cùng phổ biến ở TQ trước đây.

Với đặc tính dễ dàng lan truyền, loại hình buôn lậu này không hạn chế biên giới và dễ đến tay người tiêu dùng hơn bất cứ phương thức giao dịch nào khác.

Một quan chức công an giấu tên nói với Hoàn cầu thời báo: “Đã có rất nhiều tội phạm m‌a tú‌y được phát hiện trên Internet. Chúng cư ngụ ở các khu vực khác nhau và liên lạc qua các phòng chat trực tuyến hoặc sử dụng các thuật ngữ bí mật trong các bài viết. Điều này khiến công tác điều tra trở nên khó khăn”.

Cũng trong một báo cáo của chính thức của chính phủ TQ hôm 24.6, tình trạng sử dụng m‌a tú‌y bất hợp pháp đã trở nên ngày càng phức tạp.

Trước tình hình đó, Hiệp Hội Mạng và chín cơ quan chính phủ khác, gồm Cục quản lý thế giới ảo TQ khẩn trương ban hành chính sách, để Trung Quốc truy quét mua bán m‌a tú‌y trên mạng internet.

Chiến dịch chỉ mới bắt đầu từ tháng Tư nhưng thu lại nhiều thành quả bất ngờ.

Tân Hoa Xã cho biết đã có hơn 50 doanh nghiệp mạng TQ đã ký vào các cam kết  “không khoan nhượng” đối với các giao dịch liên quan đến m‌a tú‌y.

Các công ty mạng và viễn thông TQ như China Mobile và China Unicom, có thể phải chịu trách nhiệm với các dịch vụ liên quan đến giao dịch m‌a tú‌y bất hợp pháp, cũng đã hợp tác giám sát các hoạt động mua bán chất cấm này trên website của mình.

Hu Minglang, người đứng đầu cục phòng chống m‌a tú‌y thuộc Bộ Công an TQ phát biểu trên Tân Hoa Xã, rằng gần 33.000 người đã bị bắt liên quan đến mua bán m‌a tú‌y bất hợp pháp.

Ngoài ra, 832 trang web và hơn 5,7 triệu tài khoản Internet đã bị đánh sập trong suốt chiến dịch.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật