Hi Lạp sẽ vỡ nợ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chủ tịch nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu cho biết không thể kéo dài chương trình cứu trợ cũ đối với Hi Lạ
Hi Lạp sẽ vỡ nợ
Ảnh minh họa

Chủ tịch nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu, ông Jeroen Dijsselbloem vừa cho biết, Hi Lạp sẽ vỡ nợ và quan điểm của Aten đối với các chủ nợ cần phải thay đổi trước khi các đối tác của Aten trong khu vực đồng euro xem xét bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính bổ sung nào cho nước này.

Tuyên bố được ông Jeroen Dijsselbloem đưa ra sau khi Thủ tướng Hi Lạp Alexis Tsipras gửi thư cho nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro, trong đó đưa ra 2 yêu cầu. Một là xin được kéo dài chương trình cứu trợ cũ dành cho Athens, hai là nhận được một thỏa thuận 2 năm với Cơ chế bình ổn châu Âu.

Hy Lạp vỡ nợ - Cơn ác mộng với châu Âu?
//

Phát biểu sau cuộc điện đàm khẩn cấp của các Bộ trưởng Tài chính khu vực nhằm thảo luận về đề xuất mới của Athens, Chủ tich nhóm này, ông Jeroen Dijsselbloem cho biết đề xuất vào phút chót của Hi Lạp về việc kéo dài chương trình cứu trợ hiện nay là không thể thực hiện: “Chúng tôi đã thảo luận song chúng tôi đã trở lại quyết định cũ, theo đó, việc kéo dài chương trình cứu trợ cũ là không thể. Bây giờ điều này là không thể thực hiện vì những lý do thực tế. Hi Lạp sẽ vỡ nợ. Tuy nhiên, việc yêu cầu một chương trình mới là hoàn toàn có thể vì Hi Lạp là thành viên của khu vực đồng euro và cũng là thành viên của Cơ chế bình ổn châu Âu nên nước này có thể yêu cầu hỗ trợ tài chính”.

Nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro sẽ tiếp tục điện đàm trong ngày hôm nay để thảo luận thêm về đề xuất mới của Hi Lạp. Tuy nhiên, ông Jeroen Dijsselbloem cho biết, bất kỳ  chương trình cứu trợ mới nào dành cho Hi Lạp cũng sẽ đặt ra các điều kiện ngặt nghèo hơn so với các chương trình trước đó.

Người đứng đầu nhóm các Bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro cũng cảnh báo, sẽ không có một chương trình cứu trợ mới nào dành cho Hi Lạp cho đến khi nước này tiến hành cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 5/7 tới và cho đến khi quan điểm của chính phủ Hi Lạp thay đổi

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật