Mỹ, NATO hoan nghênh EU kéo dài lệnh trừng phạt thêm 6 tháng với Nga

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các Ngoại trưởng EU ngày 22/6 đã chính thức đồng ý kéo dài các lệnh trừng phạt với Nga đến 31/1/2016.
Mỹ, NATO hoan nghênh EU kéo dài lệnh trừng phạt thêm 6 tháng với Nga
Nga- EU đối đầu nhau về tình hình Ukraine (Ảnh DPA)

Các lệnh trừng phạt này được 28 thành viên NATO đưa ra đối với các ngành ngân hàng, dầu khí và quốc phòng của Nga vào tháng 7/2014 sau vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine.

Cho đến thời điểm đó, nhiều nước thành viên EU vẫn ngần ngại không muốn áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế toàn diện đối với Nga mà chỉ chấp thuận các biện pháp cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với các nhân vật của Nga và phe đối lập Ukraine.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine trở nên nghiêm trọng hơn, EU đã quyết định áp đặt những lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga.

EU cũng cảnh báo sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga nếu Nga không chịu sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để gây sức ép buộc phe đối lập phải tuân thủ thỏa thuận Minsk 2 được ký tại Belarus vào tháng 2/2015. EU cáo buộc Nga đứng đằng sau hậu thuận phe đối lập ở miền Đông Ukraine, điều mà Nga đã nhiều lần bác bỏ.

Cùng ngày, Washington đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của EU. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nêu rõ: “Mỹ và các đối tác EU và G-7 đã nêu rõ, các lệnh trừng phạt này có liên quan trực tiếp đến việc thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk”.

“Chúng tôi hy vọng rằng các nước sẽ lên án hành động của Nga tại Ukraine và tham gia vào cộng đồng quốc tế áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga”, ông Kirby nói.

Trước đó, vào tháng 3, lãnh đạo EU đã nhất trí trên nguyên tắc kéo dài lệnh trừng phạt nhằm vào Nga cho đến tháng 12/2015.

Dù các lệnh trừng phạt đã được tuân thủ tương đối đầy đủ tại Kiev, nhưng giao tranh vẫn diễn ra giữa quân đội Ukraine và phe đối lập vào đầu tháng này.

Ngoại trưởng Pháp, Đức, Ukraine và Nga dự kiến sẽ nhóm họp tại Paris ngày hôm nay 23/6 để xem xét lại tình hình giao tranh tại Ukraine.

Cùng chung quan điểm với Mỹ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng hoan nghênh quan điểm của NAOT và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Nga phải đón nhận hậu quả từ những hành động mà họ gây ra.

“Các lệnh trừng phạt là một tín hiệu rõ ràng rằng, một nước cư xử như Nga về vấn đề Ukraine sẽ luôn phải đón nhận những hậu quả nghiêm trọng”, ông Stoltenberg nói.

Trong khi đó, Nga bày tỏ thất vọng về quyết định trên của NATO và nhấn mạnh: “Chúng tôi cực kỳ thất vọng khi những kẻ chống lại Nga lại có thể đóng vai trò quyết định trong việc kéo dài những lệnh trừng phạt phi lý nhằm vào Nga”.

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Quyết định này sẽ khiến hàng trăm nghìn người châu Âu mất việc”.

Bộ Ngoại giao Nga mô tả quyết định này của EU là “sự sắp đặt cố ý” khi nó được đưa ra ngày 22/6, ngày mà phá‌t xí‌t Đức bắt đầu tiến hành xâm chiếm Liên Xô vào năm 1941

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật