Hành trình phi thường của người phụ nữ đầu tiên vào vũ trụ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giữa tháng 6/1963, Liên Xô trở thành nước đầu tiên đưa nữ phi hành gia vào vũ trụ trong sứ mệnh trên tàu Vostok 6.
Hành trình phi thường của người phụ nữ đầu tiên vào vũ trụ
Ngày 16/6/1963, cô Valentina Tereshkova trở thành phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ sau khi vượt qua hơn 400 ứng viên.
Valentina Tereshkova: Seagull in Space (RT Documentary)

//

Quá khứ của Tereshkova không phải là một cuộc sống sung túc. Cô bỏ học từ sớm để đi làm công nhân dệt tại một xí nghiệp gần quê nhà ở Belarus. Trong khoảng thời gian này, Tereshkova phát triển đam mê nhảy dù tại một câu lạc bộ địa phương. Lần đầu cô tận hưởng cảm giác "lướt" giữa không trung khi 22 tuổi. Một vài năm sau, cô tham gia Đoàn Thanh niên, rồi trở thành đảng viên của Đảng cộn‌g sả‌n Liên Xô.

Sau khi Yuri Gagarin trở thành người đàn ông đầu tiên bay vào không gian năm 1961, Liên Xô bắt đầu nghĩ đến việc đưa phụ nữ vào vũ trụ. Tháng 2/1962, Tereshkova được lựa chọn tham gia đội nữ phi hành gia sau khi cô vượt qua hơn 400 ứng viên. Cùng tham gia khóa tập huấn với Tereshkova là 4 phụ nữ khác, nhưng chỉ một người sẽ tham gia nhiệm vụ chính thức. Các nội dung rèn luyện bao gồm bay trong môi trường không trọng lực, các kiến thức về điều khiển máy móc trên phi thuyền và nhảy dù.

Tereshkova và các đồng đội kết thúc khóa tập huấn vào tháng 11/1962. Cô và hai người bạn học, Irina Solovyova và Valentina Ponomaryova, là những ứng viên sáng giá nhất. Ban đầu, Ủy ban Vũ trụ Quốc gia (SSC) dự định đưa hai phụ nữ vào không gian, nhưng họ giảm số lượng còn một người. Tereshkova là người nhận được nhiều đề cử nhất cho nhiệm vụ điều khiển tàu Vostok 6.

Người dân Liên Xô cầm hình phi hành gia Valery Bykovsky và cô Tereshkova ở đường phố tại Moscow. Theo kế hoạch, ông Bykovsky sẽ điều khiển tàu Vostok 5 bay vào vũ trụ ngày 14/6/1964. Hai ngày sau, Tereshkova cùng phi thuyền Vostok 6 tiếp nối hành trình. Khi đó, cô 26 tuổi.

Kỹ thuật viên kiểm tra thiết bị hỗ trợ sự sống và liên lạc của cô Tereshkova trước giờ khởi hành.

Tereshkova chào cấp trên trước khi bước vào tàu Vostok 6 để bắt đầu hành trình chinh phục vũ trụ.

Tàu vũ trụ chở cô Tereshkova đã bay quanh quỹ đạo Trái Đất 48 lần, hoạt động trong không gian 3 ngày.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, phi thuyền Vostok 6 hạ cánh an toàn xuống Nga.

Ghi dấu ấn là người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ, Tereshkova trở thành người nổi tiếng khắp cả Liên Xô. Cô tiếp tục theo học tại một học viện không quân và tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư vũ trụ hạng ưu. Cô đạt học vị tiến sĩ vào năm 1977.

Với danh tiếng sẵn có, Tereshkova tham gia vào chính trường và trở thành ủy viên trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại diện Liên Xô tham gia nhiều sự kiện quốc tế.

Mãi 19 năm sau khi Tereshkova bay vào vũ trụ, Liên Xô mới tiếp tục đưa người phụ nữ thứ hai vào không gian.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật