Những nỗi niềm “lạc điệu“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu như chuyện yêu của tuổi trẻ là bản tình ca nhịp nhàng tràn trề chất lãng mạn, thăng hoa thì ở tuổi trung niên, chúng dễ lạc nhịp, chán chường, tẻ nhạt. Không ít người phải “tầm sư học đạo“ để giữ cho nhịp yêu thương đồng điệu, phù hợp với lứa tuổi.
Những nỗi niềm “lạc điệu“
Ảnh minh họa

Nỗi đau của vợ, nỗi khổ của chồng

Thống kê từ Phòng khám Nam khoa, BV Bình Dân TP.HCM cho thấy, số lượng quý ông tìm đến vì bị rối loạn cương dương chiếm tỷ lệ cao nhất trong các bệnh của nam giới. Anh Hoàng Tân tâm sự: "Đến hẹn lại lên, vợ chồng sắp sửa xung trận thì "thằng nhỏ” đột ngột... đổi dáng. Tôi thẹn, vợ tôi ngỡ ngàng! Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, vì tôi và vợ mới 45 tuổi".

Sau lần "rút quân" bất thình lình ấy, anh Tân ngại ngần. Sợ thất bại lần nữa, anh lảng tránh vợ. Còn chị lại cho rằng mình không còn hấp dẫn nên mới xảy ra sự cố "lui binh" của chồng.

Một bệnh nhân nam khác tự thú, anh vẫn còn ham muốn, vẫn muốn yêu vợ nhưng "đàn em" một mực không chịu thay hình đổi dạng thì làm sao "mần ăn". Than thở với bạn bè, họ khuyên anh kiếm đại một cô bồ trẻ trung xinh đẹp xem chuyện "lên", "xuống" tùy "đối tác" hay không?

Thế nhưng, dù đối tác có trẻ đẹp thì "tình trường" vẫn yên tĩnh! Anh tiếp tục trốn "trả bài" bằng cách làm mặt hình sự với vợ, lúc nào cũng trầm trọng ra điều ta đây công to, chuyện lớn. Vợ anh thấy thế cũng không dám làm phiền. Chịu không nổi không khí giữa hai vợ chồng, anh quyết định đi điều trị bệnh...

Ngược lại, tại phòng khám sản phụ khoa, các bác sĩ thường nghe những tâm sự buồn đau. Chị Xuân, nhân viên văn phòng, cảm thấy c‌ơ th‌ể mình thay đổi hẳn khi bước vào tuổi 48. Dù vẫn yêu chồng nhưng chị không còn thích thú với chu‌yện ấ‌y.

Chị trốn anh như chuột trốn mèo. Chị tâm sự: "Lúc yêu nhau, để giữ sự trinh trắng đến phút cuối, tôi không bao giờ ở riêng với anh. Bây giờ đã là vợ chồng mười mấy năm, tình trạng "tránh nhau" lại tái diễn, tôi rất ngại mỗi khi trong nhà chỉ còn lại mình với chồng. Tôi buồn nhưng lời nói của chồng còn đau hơn: "Em cứng ngắc như khúc củi khô làm anh buồn quá”.

Trong khi đó, chị Vân Liên, 40 tuổi, lại buồn kiểu khác. Chồng chị to cao đẹp trai nhưng "chu‌yện ấ‌y" lại không đi đôi với hình thức bên ngoài của anh, khiến chị lúc nào cũng "khát".

Vì sao lạc điệu?

Hiện tượng giảm ham muốn tình dục đang rất phổ biến, đặc biệt ở lứa tuổi trung niên. Nếu nguyên nhân giảm ham muốn tình dục ở giới trẻ xảy ra do áp lực công việc, cạnh tranh khốc liệt trên thương trường... thì ở tuổi trung niên, còn có thêm sự biến đổi của c‌ơ th‌ể. Khả năng hoàn thành "nhiệm vụ” tùy thuộc vào hai  nội tiết tố estrogen ở nữ và testosterone ở nam.

Ở phái nữ, nội tiết tố estrogen có vai trò giúp người phụ nữ vui tươi, trẻ trung, "phong độ“ không bị giảm sút ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Còn quý ông tuy không rõ rệt như nữ, nhưng cũng rơi vào tình trạng nam mãn  ở độ tuổi  trên 40. Còn có những "kẻ thứ ba" ngăn cản chuyện yêu ở độ tuổi này, đó là: cao huyết áp, cholesterol cao, đái tháo đường, đau cột sống, thấp khớp... Các bệnh này ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và tình dục nói riêng.
Theo bác sĩ Nguyễn Thành Như – Trưởng phòng khám Nam khoa, BV Bình Dân, mọi cơ quan trong c‌ơ th‌ể đều có... hạn sử dụng. 40 - 50 tuổi là giai đoạn cận "đát". Tuy nhiên, hạn sử dụng này không phải là con số chung cho mọi đối tượng, nhiều người có hạn sử dụng "dài hơi" hơn nhờ biết cách giữ gìn.

Trong vấn đề tình dục, điều nhiều người thắc mắc là "liều lượng" như thế nào là đúng và đủ? Cho đến nay, vẫn chưa có công thức chung, vì các nhà khoa học phát hiện, có những người 40 tuổi nhưng "yêu" như một chàng thanh niên 20 tuổi và ngược lại, cũng có những ông mới 40 nhưng  sức "yêu" lại như cụ già 70 tuổi.

 Mỗi người là một thế giới riêng, vì vậy hãy lắng nghe c‌ơ th‌ể của mình, nếu sau khi "hát" tình ca mà c‌ơ th‌ể rã rời, chân chùng, gối mỏi thì nên ngưng ca hát đến khi có nhu cầu tiến về hướng "sân khấu".

Trong quá trình điều trị, bác sĩ Nguyễn Thành Như còn phát hiện một khuyết điểm của phụ nữ khiến chồng bị... yếu, đó là ít chú ý quan tâm đến chồng! Chẳng hạn như cô vợ hay cằn nhằn, lúc nào cũng tiền tiền hoặc c‌ơ th‌ể nặng mùi, ăn mặc bê bối... Đôi khi chỉ vài câu nói của vợ đã làm cho chồng "quê độ”. Và chỉ cần vài lần như thế, người chồng dễ trở thành...  bệnh nhân của Phòng khám Nam khoa.

Chuyện vợ phải "nhịn đói", đôi khi còn do nguyên nhân khác, như trường hợp chị Vân Liên, chồng "phụng sự" một tuần ba lần... vẫn không đủ.  Chị rất lo sợ nên đã đi bác sĩ khám bệnh. Bác sĩ cho chị dùng thuốc chống hưng phấn. Sau hai tuần, bản "tình ca" của chị và chồng đã đồng phách, đồng nhịp. Chị nói: "Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi hòa hợp với người mình yêu thương".

Thời kỳ mãn kinh khiến không ít phụ nữ lo lắng, sợ mình không đủ sức "hát" song ca, dễ mất chồng. Để giải quyết vấn đề này, y học đã nghiên cứu và đưa ra thị trường thuốc bổ sung nội tiết tố. Tuy nhiên, đây là loại thuốc không thể tự tiện sử dụng, mà cần có sự theo dõi của bác sĩ chuyên khoa. Chị Thúy Phượng đến phòng khám Ngọc Tâm, xin bác sĩ kiểm tra tổng quát.

Khi thăm khám, bác sĩ phát hiện "nội thất" của chị chỉ vào khoảng 40 tuổi, trong khi chị đã 55. Chị tâm sự: "Do lấy chồng nhỏ hơn chục tuổi nên tôi luôn chú ý giữ gìn sức khỏe. Ngoài tập thể dục, thể thao, ăn uống đúng cách, tôi còn dùng nội tiết tố. Tôi đi khám định kỳ mỗi sáu tháng và sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ”.

Gần đây, Báo Phụ Nữ nhận được câu hỏi của độc giả Hồng Hoa: "Khi anh 40 em mới sinh ra đời, khi em vào tuổi trung niên anh đã lão niên, khi nào thì chồng tôi tắt  lửa tình?". Bác sĩ Nguyễn Thành Như trả lời: "Sợ nhất là vấn đề tim mạch vì dễ bị đột tử, thượng mã phong. Trong trường hợp đương sự tập thể dục mỗi ngày, đi lên thang lầu không thở dồn dập thì... thoải mái, không hề hấn gì”.

Như bản tình ca

Để vẫn thấy nhau như ngày nào, đòi hỏi "ca sĩ” chồng và "ca sĩ” vợ phải đồng lòng hỗ trợ nhau khi "ca hát". Trong quá trình điều trị cho các ông chồng, các bác sĩ nam khoa nhận thấy sự quan tâm, yêu thương của người bạn đời giúp  người chồng hồi phục nhanh hơn, nhờ tự tin hơn. Kết quả điều trị rối loạn cương dương tại Phòng khám Nam khoa - BV Bình Dân TP.HCM thành công đến 80% – 90%.

Bác sĩ Nguyễn Thành Như nhắc nhở quý ông nên chung thủy một vợ, một chồng, để loại trừ một trong những nguyên nhân gây rối loạn cương dương: bồ nhí. Ông giải thích: "Ai cũng nghĩ có bồ nhí sẽ làm cho mình trẻ ra, tình dục tốt hơn. Thực tế, khá nhiều trường hợp, sau khi có bồ lại bị bệnh, phải đi điều trị chỉ vì quá căng thẳng, stress do sợ bị bắt quả tang, bị đe dọa "em có bầu"...".

Tình dục là một nghệ thuật, đồng thời cũng là khoa học, đòi hỏi phải có sức khỏe tốt. Bác sĩ Nguyễn Thành Như khuyên: "Để "hành quân" cần giữ gìn sức khỏe bằng cách không hút thuốc lá, hạn chế bia rượu, ăn uống hợp lý, tập thể dục thể thao đều đặn.  Kế đến là sức khỏe tinh thần tốt, không có những suy nghĩ tiêu cực sẽ giúp đời sống tình dục kéo dài. Khi có trục trặc "chu‌yện ấ‌y", cần đi khám ngay".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật