Vì sao IS hạ gục đội quân do Mỹ đào tạo và vũ trang?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) liên tiếp giành lợi thế trước quân đội Iraq, lực lượng được Mỹ đào tạo và trang bị nhiều loại vũ khí, bao gồm xe tăng và pháo hạng nặng.
Vì sao IS hạ gục đội quân do Mỹ đào tạo và vũ trang?
vũ khí của IS bị cảnh sát Iraq thu giữ. Ảnh: Getty

Giải mã những thắng lợi của IS

CNN đưa tin, bộ trưởng các nước có liên quan vừa nhóm họp ở Paris, Pháp để thảo luận phương pháp ngăn chặn sự bành trướng của IS đúng một năm sau khi lực lượng này chiếm đóng thành phố Mosul.

Trước đó, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết, nhiều vũ khí của quân đội Iraq đã rơi vào tay lực lượng này.

Theo số liệu của ông al-Abadi, IS đã chiếm được 2.300 xe bọc thép Humvee, ít nhất 40 xe tăng M1A1, 74.000 súng máy, 52 pháo kéo M198.

Trang IHS Jane’s cho rằng, vũ khí hạng nặng nguồn gốc Mỹ không phải là yếu tố duy nhất giúp IS giành thắng lợi.

Lực lượng này đã kết hợp khả năng chỉ huy và chiến thuật hiệu quả. Dù IS sở hữu nhiều vũ khí uy lực, chúng đều thuộc dạng công nghệ thấp, khó giành lợi thế nếu đương đầu với các đợt không kích của Mỹ và đồng minh.

Ngay khi phát hiện IS vận chuyển các loại vũ khí cướp được từ quân đội Iraq, Mỹ và đồng minh tổ chức không kích để phá hủy chúng.

Các hoạt động này khiến IS không thể tự do sử dụng vũ khí hạng nặng trên chiến trường Iraq và Syria. Tuy nhiên, tổ chức khủ‌ng b‌ố cũng không cần tới chúng để đạt được các mục tiêu chiến thuật.

Xe bọc thép Humvee là vũ khí duy nhất IS sử dụng hiệu quả. Chúng đóng vai trò mở đường trong chiến dịch chiếm đóng các thành phố trên lãnh thổ Iraq và Syria.

Trong một vài trường hợp, lực lượng Hồi giáo cực đoan sẽ dùng xe Humvee di chuyển phía trước và để binh sĩ trang bị vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nhẹ theo sau. Suốt một năm qua, chiến dịch này vẫn phát huy hiệu quả.

Những chiến binh thiện chiến

Trên thực tế, các thành phố ở Iraq thất thủ không phải vì xe tăng từ thời Liên Xô hay tăng M1A1 của Mỹ trong tay IS.

Sự phối hợp giữa các chiến binh trong hàng ngũ Hồi giáo cực đoan là yếu tố then chốt. Họ là những chiến binh thiện chiến, dễ dàng chọc thủng hàng ngũ phòng vệ của lực lượng an ninh Iraq.

Trong cuộc tấn công tháng 5/2014, 30.000 binh sĩ Iraq vội vã bỏ chạy khỏi Mosul sau khi 1.000 chiến binh IS tấn công thành phố.

Điều tương tự vừa xảy ra ở Ramadi khi hơn 10.000 binh sĩ quân đội Iraq tháo chạy trước đợt tấn công của 400 phiến quân Hồi giáo. Lính Iraq rút lui để lại toàn bộ vũ khí cho đối phương.

Ngoài chiến lợi phẩm, IS cũng nỗ lực tăng cường số lượng khí tài, trong đó chủ yếu là xe bán tải trang bị vũ khí và vật liệu nổ điều khiển từ xa.

Tốc độ và sự tập trung là chiến thuật từng thành công trong suốt lịch sử chiến tranh của nhân loại. IS đã vận dụng tốt cách thức chiến đấu này để giành lợi thế trên chiến trường.

Sự bành trướng của IS dấy lên mối quan ngại trên khắp thế giới. Thực tế chiến trường suốt một năm qua cho thấy, lực lượng đặc nhiệm do Mỹ đào tạo ở Iraq quá ít để đảm trách nhiệm vụ chặn bước tiến của phiến quân Hồi giáo.

Trong khi đó, vũ khí Mỹ và các cuộc không kích của liên quân cũng không đủ sức tiêu diệt tổ chức này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật