Có thể sản xuất điện năng từ diều khổng lồ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lượng gió thổi ở trên cao nếu có thể tận dụng được, nguồn tài nguyên này sẽ thay thế bớt các nguồn năng lượng gây ô nhiễm môi trường như than đá và khí ga thiên nhiên, từ đó giảm thiểu bớt việc thải ra khí cacbon điôxít dẫn đến tình trạng nóng lên của toàn cầu, đó là thông tin từ nhóm nghiên cứu của KiteGen.
Có thể sản xuất điện năng từ diều khổng lồ
Cánh diều đang được nâng lên bởi cần cẩu, chuẩn bị bay thử.

Công nghệ của KiteGen biến đổi động năng của gió đối lưu thành điện năng bằng cách sử dụng diều và các thiết bị chuyển đổi năng lượng mà họ gọi là các "máy phát điện".

KiteGen Crowdfunding on Indiegogo

//

Tất nhiên những con diều này cũng không giống như loại diều bình thường mà mọi người hay đem ra biển để thả. Con diều đặc biệt này được cấu tạo với những bộ cánh lớn được nối với các sợi dây polime cực kỳ chắc chắn và dài đến tận 1km. Các con diều này được điều khiển bởi một hệ thống công nghệ cao nhận thông tin từ các cảm biến điện tử hàng không gắn trên diều, và sử dụng thông tin này để điều chỉnh hướng cánh sao cho khai thác được tối đa lượng gió.

Theo KiteGen, nguồn năng lượng này luôn được làm mới, sạch, rẻ hơn năng lượng hóa thạch và không cần các cỗ máy khổng lồ như tua bin gió truyền thống. Một con diều khổng lồ của KiteGen có trọng lượng khoảng 20 tấn trong khi tua bin gió nặng đến 2000 tấn. Quan trọng hơn, KiteGen cho biết diều của họ có thể sản xuất ra lượng điện nhiều gấp 3 lần so với một tua bin gió đặt ở độ cao từ 45 đến 60 mét.

Được biết, công ty này được thành lập vào năm 2003 bởi kỹ sư Massimo Ippolito và hoạt động hơn 1 thập kỷ qua. Họ cho biết những sản phẩm này đã sẵn sàng được sản xuất ở quy mô công nghiệp, mặc dù vậy loại diều khổng lồ này vẫn được xem là ý tưởng lạ trong lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo, hơn nữa họ cần phải có giấy cấp phép mới để đảm bảo diều khổng lồ này không ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.

KiteGen cho biết sản phẩm này đã được bán ra cho gia đình Hoàng Gia Ả Rập và một công ty Trung Quốc giấu tên. Dưới đây là một số hình ảnh thử nghiệm, thiết kế và công xưởng sản xuất của KiteGen được chụp vào tháng 5 năm 2015:

Quang cảnh chụp từ phía trên.

Eugenio Saraceno, giám đốc kỹ thuật của KiteGen, đang điều khiển cánh diều trong buổi bay thử. Phần mềm chính là "trái tim" của hệ thống dưới mặt đất, có chức năng nhận thông tin từ các cảm biến gắn trên cánh diều cũng như điều chỉnh chiều dài dây cáp để điều khiển hướng bay và tận dụng tối đa lượng gió thu được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật