Sốc với dơi cực dữ tợn mới được tìm thấy tại Việt Nam

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã có 70 loài mới được phát hiện, trong đó có cả những động vật cực kì quý hiếm và cũng có cả những động vật kì lạ.
Sốc với dơi cực dữ tợn mới được tìm thấy tại Việt Nam
Ảnh minh họa

Hôm 4/6 vừa qua, Quỹ Quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF) đã chính thức công bố danh sách 70 loài mới được tìm thấy ở Việt Nam.

Các nhà khoa học trên thế giới đã thực sự ngạc nhiên bởi số lượng này, đồng thời khá “sốc” với những loài động vật có một không hai.

Theo đó, loài bọ que (tên khoa học là Phryganistria heusii yentuensis) khiến nhiều người “choáng” bởi kích thước khổng lồ của nó: dài 54 cm.

Theo các nhà khoa học, loài động vật vừa được phát hiện ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, Bắc Giang, Việt Nam này là côn trùng lớn thứ hai thế giới.

Các nhà khoa học cho biết, loài bọ que này có khả năng ngụy trang thành hình cành cây khiến người ta không thể nhận ra. Và ngay cả khi phát hiện được, nhiều người vẫn không chắc chắn bởi nó nằm “cứng đơ và bất động” như một que củi khô.

Ếch gai đổi màu (tên khoa học là Graciaxal lumarius) cũng khiến nhiều người bất ngờ. Những con ếch đực sẽ có những chiếc “gai” trắng hình nón và đây chính là “công cụ” để hấp dẫn con cái.

Một loài dơi muỗi có bề ngoài cực kì dữ tợn là Hypsugo dolichodon cũng vừa được tìm thấy và có trong danh sách này.

Theo mô tả, đây là loài dơi có răng nanh cực dài và hàm răng nhìn khá đáng sợ. Đây là loài quý hiếm, có nguy cơ bị đe dọa môi trường sống bởi sự tác động của con người (khai thác đá, xây thủy điện…).

Trong danh sách tổng thể số loài được tìm thấy trong năm 2014 tại Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, có 90 loài thực vật, 23 loài bò sát, 16 loài lưỡng cư, 9 loài cá, và 1 loài động vật có v‌ú.

Như vậy, trong giai đoạn 1997-2014 ở khu vực Tiểu vùng sông Mekong, đã có 2216 loài mới được tìm thấy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật