Giám đốc cùng nhân viên lĩnh án vì thả rắn độc vào khu đô thị

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bực tức vì báo cáo của giám đốc khu đô thị bên cạnh khiến dự án làm ăn của mình bỗng dưng bị dừng lại, giám đốc của một nhà hàng chuyên về rắn cùng nhân viên đã nhiều lần thả rắn cực độc vào khu đô thị bên cạnh nhằm mục đích trả thù cho bõ tức. Hành động trả thù “oái oăm” của vị giám đốc và nhân viên đã phải trả giá bằng 22 năm tù giam.
Giám đốc cùng nhân viên lĩnh án vì thả rắn độc vào khu đô thị
Ba bị cáo tại tòa.

Thả rắn để “dọa” cho bõ tức

Vào ngày 29.5, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm các đối tượng Trương Xuân Chiến (SN 1975, trú tại Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) - Giám đốc Cty cổ phần dịch vụ và thương mại Quốc Đại và là chủ nhà hàng Quốc Phương Trại, Trương Mạnh Hoằng (SN 1972, trú tại Lệ Mật, Việt Hưng, Long Biên) - quản lý nhà hàng của Chiến, Nguyễn Công Khuê (SN 1992, trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) - nhân viên nhà hàng của Chiến. Cả 3 bị can bị truy tố về tội danh giết người vì đã có hành động thả rắn độc vào khu đô thị nhà ở cao cấp Vinhome Riverside.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội, căn cứ vào kết quả điều tra của Công an TP.Hà Nội, Trương Xuân Chiến vốn có dự án gần khu đô thị cao cấp thuộc tập đoàn Vincom, Chiến thực hiện dự án san lấp mặt bằng nhằm trồng cây, chăn nuôi. Nhưng khi đang thực hiện dự án thì bị ông Nguyễn Hồng Quân (SN 1962) - Giám đốc dự án nhà ở cao cấp Vinhome Riverside thuộc tập đoàn Vincom - báo cáo lên UBND quận Long Biên buộc Chiến phải dừng dự án vào khoảng tháng 10.2013. Bực tức vì việc làm của ông Quân, Chiến đã nói với Hoằng và bàn bạc với nhau sẽ thả rắn độc vào khu đô thị để rắn bò vào nhà dân gây hoang, nếu có người bị cắn sẽ làm mất uy tín của ông Quân và dự án.

Từ đó, Hoằng đã nhiều lần mua rắn cạp nia bắc của ông Nguyễn Văn Khương (SN 1960 trú tại thôn Cộng Hòa, xã Phù Ninh, huyện Sóc Sơn) và rắn cạp nia bắc của bà Trương Thị Bắc (SN 1970, trú tại tổ 7, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội), mỗi lần 3-4 kg rắn, với giá 120.000 - 200.000 đồng/kg. Hoằng cho rắn vào bao tải và dùng xe máy chở Nguyễn Công Khuê đến chỗ mương nước của khu đô thị để Khuê thả rắn xuống đó. Rắn sẽ theo đường mương nước bơi vào khu đô thị, rồi bò vào nhà dân trong khu đô thị. Tính tổng cộng, Hoằng và Khuê đã 5 lần thả rắn trót lọt vào khu đô thị.

Trong quá trình đó, một số người dân sống trong khu đô thị phát hiện thấy rắn, nhưng may mắn chưa ai bị cắn. Người dân báo lên ban quản lý dự án và thuê người bắt rắn với giá 5 triệu đồng/tháng, đồng thời trình báo tới cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội. Vào ngày 15.7.2014, qua camera an ninh, cơ quan điều tra phát hiện có 2 thanh niên đèo nhau trên xe máy mang bao tải rắn đến đoạn mương nước để thả liền bắt quả tang. Trong bao tải rắn có 18kg rắn cạp nia bắc, bao gồm 138 cá thể rắn. Trương Mạnh Hoằng phóng xe máy tẩu thoát, còn Khuê thì bị bắt tại chỗ.

Qua xác minh, toàn bộ 138 cá thể đều là rắn cạp nia bắc, thuộc họ rắn hổ Elapidae cực độc, khi cắn người có thể gây t‌ử von‌g cao nếu không được cứu chữa kịp thời. Đây là loại rắn nằm trong danh mục hạn chế buôn bán theo quy định của Pháp Luật nên cơ quan cảnh sát điều tra đã giao số rắn cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội để phân loại nuôi dưỡng, đồng thời xử phạt những người buôn bán rắn.

Qua điều tra, cơ quan đã bắt giữ Trương Xuân Chiến, Trương Mạnh Hoằng, Nguyễn Công Khuê. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, vì vậy các đối tượng bị truy tố, khởi tố về tội giết người theo quy định của Điều 93, Bộ luật Hình Sự.

Phút hối hận muộn màng

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn, ăn năn, hối cải và cúi đầu nhận tội. Đại diện viện kiểm sát đưa ra đề nghị cần truy tố các đối tượng theo khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình Sự vì hành động của các bị cáo là rất nguy hiểm, các bị cáo có sự bàn bạc và chuẩn bị. Hơn nữa, các bị cáo là những người làm nghề kinh doanh nhà hàng thịt rắn nên hiểu được loại rắn đó độc thế nào, khi cắn người sẽ gây hậu quả nghiêm trọng ra sao. Do đó, đại diện viện Kiểm sát đã đề nghị mức án 10-12 năm tù cho bị cáo Trương Mạnh Hoằng, 9-10 năm tù cho hai bị cáo Chiến và Khuê.

Luật sư Lê Đình Ứng - Văn phòng Luật sư Thiên Ứng, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội - luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo - cho rằng, bản cáo trạng còn quá sơ sài. Ví dụ như không giám định trên từng cá thể xem có độc cắn chết người hay không; hành động của các bị cáo là bột phát do tức tối vì việc kinh doanh của mình bị dừng lại, gây thất thoát; ý định của các bị cáo thả rắn cũng chỉ nhằm làm hoang mang; các bị cáo chưa có tiền án tiền sự gì, thân nhân tốt nên mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức án cho các bị cáo có con đường sửa chữa lỗi lầm.

Hết giờ nghị án, chủ tọa phiên tòa công bố kết kết luận: Hành động của các bị cáo là nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng, có thể làm chết nhiều người. Các bị cáo biết rõ nếu loại rắn đó cắn người mà không cứu chữa kịp thời thì sẽ gây t‌ử von‌g. Hậu quả chưa xảy ra là trái với mong muốn của các bị cáo. Nhưng xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự; thành khẩn khai báo và chủ động khắc phục hậu quả; các đối tượng có trình độ học thức thấp, trong đó bị cáo Chiến mới chỉ học hết lớp 6, do đó tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Mạnh Hoằng 8 năm tù giam, bị cáo Trương Xuân Chiến và Nguyễn Công Khuê mỗi bị cáo 7 năm tù giam. Thời gian chấp hành án phạt được tính từ thời điểm các đối tượng bị bắt tạm giam. Đồng thời các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của Pháp Luật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật