Cụ ông 76 lĩnh án vì mu‌ּa dâ‌ּm bé gái 14 tuổi giá 1,5 triệu đồng

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi mu‌ּa dâ‌ּm, cụ già 76 tuổi không xác định “đối tác” là người chưa thành niên, khi “giao dịch” xong, bị gia đình của cô gái B.hoa phát hiện, cụ già tá hỏa..
Cụ ông 76 lĩnh án vì mu‌ּa dâ‌ּm bé gái 14 tuổi giá 1,5 triệu đồng
bị cáo Lâm (áo trắng, bên trái) tại phiên tòa. Ảnh: Tri Thức trực tuyến

Theo tin tức báo Báo Đồng Tháp Online, chiều ngày 29/5/2015, Tòa án nhân dân huyện Tam Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm và mu‌ּa dâ‌ּm người chưa thành niên đối với 2 bị cáo: Hồ Thị Phương (SN 1965) và Trần Thanh Lâm (SN 1939), cùng ngụ ấp Long Phú A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lâm 3 năm 6 tháng tù giam về hành vi mu‌ּa dâ‌ּm người chưa thành niên; Phương 3 năm tù giam về hành vi môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm.

Theo cáo buộc, Trần Thanh Lâm  có quen biết với Hồ Thị Phương. Nhiều lần trò chuyện, Lâm nói với Phương muốn tìm một bé gái để quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc. Nếu tìm được Lâm cho tiền Phương uống cà phê.

Sau khi thống nhất, Phương gặp Ngọc (14 tuổi, ở xã Phú Thành A) nói lại việc trên.

Phương dụ dỗ Ngọc, nếu đồng ý quan hệ với Lâm sẽ được 1,5 triệu đồng.

Sáng một ngày đầu tháng 10/2013, Phương dẫn Ngọc đến nhà trọ ở xã Phú Ninh (huyện Tam Nông) để ông Lâm "vui vẻ". Người phụ nữ 50 tuổi được Lâm đưa cho 100.000 đồng.

Gia đình nạn nhân khi biết sự việc đã tố cáo hành vi của Lâm và Phương đến công an.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Ông lão U80 đền vàng cho nạn nhân hiế‌p dâ‌m 14 tuổi

Cụ ông sà‌ּm s‌ּỡ, tốc váy chân dài ở bữa tiệc gây bức xúc
//
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật