Mỹ chế tạo tên lửa “sát thủ công nghệ cao“

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lầu Năm Góc đang phát triển một tên lửa “sát thủ công nghệ cao“ có khả năng làm tê liệt hoàn toàn hệ thống điện tử của đối phương bằng sóng viba mà không phá hủy các mục tiêu. Điều có thể thay đổi cách thức tiến hành chiến tranh mãi mãi.
Mỹ chế tạo tên lửa “sát thủ công nghệ cao“
Ảnh minh họa
Không quân Mỹ sẽ sớm được trang bị một tên lửa hành trình mới có khả năng làm tê liệt hoàn toàn hệ thống điện tử của đối phương mà không làm chết người, Rossiyskaya Gazeta đưa tin. Các tên lửa mới được trang bị một khẩu súng điện trường bắn ra các tia viba.
Khi tia viba chạm tới mục tiêu nó sẽ làm cho mọi thiết bị điện của mục tiêu dừng hoạt động. Mục đích của việc chế tạo tên lửa này là tiêu diệt khả năng chỉ huy của kẻ thù, quyền kiểm soát thông tin, truyền thông cũng như máy tính mà không gây chết người hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng.
"Trong tương lai gần, công nghệ này có thể được sử dụng để tiêu diệt các hệ thống điện tử và dữ liệu của kẻ thù làm cho kẻ thù không còn sức chiến đấu khi máy bay hoặc các binh sĩ đầu tiên đến nơi", Keith Coleman, người quản lý chương trình hủy diệt thiết bị điện tử bằng sóng viba cao tần (CHAMP) nói.
Nếu có tên lửa "sát thủ công nghệ" này trong biên chế của quân đội Mỹ thì họ có thể nhanh chóng biến đối phương của mình quay trở về "thời kỳ đồ đá" mà không giết chết một người nào, điều này thay đổi hoàn toàn một cuộc chiến tranh hiện đại.
CHAMP là một tên lửa do Boeing chế tạo, có thể hủy diệt tất cả các thiết bị điện tử như máy tính ở khu đô thị hay khu vực của đối phương bằng cách tạo ra năng lượng sóng viba cao tần nhắm vào mục tiêu.
Sóng viba cao tần từ tên lửa sẽ nhắm thẳng đến mục tiêu, nướng chín tất cả thiết bị điện tử của kẻ thù, khiến các thiết bị này trở nên vô dụng.
Hiệu ứng của tên lửa này có thể so sánh với xung điện từ phát ra từ một vụ nổ hạt nhân ở trên không, ngoại trừ cường độ nhỏ hơn và tập trung vào mục tiêu cụ thể hơn, theo Medium.
Tuy nhiên, chương trình nghiên cứu trị giá 38 triệu USD này của không quân Mỹ (bắt đầu từ năm 2009) chưa thể ứng dụng vào hoàn cảnh chiến trường hiện nay, bởi ngân sách quốc phòng chưa rót thêm tiền cho dự án này và việc thử nghiệm vẫn còn phải tiến hành thêm vài lần nữa.
Boeing và Phòng Nghiên cứu thí nghiệm của không quân Mỹ (AFRL) đã thử nghiệm loại tên lửa này vào năm 2012. Một tên lửa được bắn đi ngang qua khu vực trên sa mạc ở bang Utah và phát ra sóng viba cao tần nhắm vào nhiều địa điểm khác nhau, và kết quả là làm tê liệt tất cả máy tính trong nhiều căn phòng.
Ngày 25.3.2015, văn phòng của AFRL tại căn cứ không quân Kirtland, bang New Mexico cho biết việc thử nghiệm tên lửa CHAMP đã mang lại các kết quả như mong đợi và chẳng có thách thức kỹ thuật nào cho việc triển khai các tên lửa loại này.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật