PV:Với 19 điểm có được, SHB Đà Nẵng bỏ xa đội kế tiếp là K.Khánh Hoà đến 3 điểm. Ông có nghĩ đây là thời điểm tốt để đội bóng tách tốp?
HLV Huỳnh Đức: Bóng đá không phải là cuộc đua xe đạp nên muốn tách tốp là được. Trong một cuộc đua xe, bạn sẽ có đồng đội phía sau hỗ trợ, cắt đuôi hay cản đường đối thủ giùm.
Trước SHB Đà Nẵng đã có nhiều đội bóng vô địch giai đoạn lượt đi, tạo được khoảng cách điểm khá xa nhưng vào giai đoạn hai họ lại chững chân và đánh rơi ngôi vô địch. Ông nghĩ gì về điều này?
Đó cũng là điều rất bình thường trong bóng đá thôi, vì V - League là một cuộc đua đường trường. Có nhiều đội bóng từng khởi đầu 10 trận không thắng, nhưng cuối mùa họ lại vô địch. Nhưng cũng có những đội bóng duy trì được ngôi đầu bảng đến quá nửa chặng đường, rồi lại đuối sức vào phút cuối. Muốn vô địch, yếu tố đầu tiên là phải duy trì được phong độ.
Cuối mùa giải năm ngoái, SHB Đà Nẵng bứt tốc rất ngoạn mục nhưng lại để lỡ giấc mơ vô địch. Hiện tại đội bóng của ông đang thi đấu rất ấn tượng, BHL đã tìm ra giải pháp nào để duy trì phong độ cho cầu thủ ?
Trước hết tôi rất hài lòng với tinh thần, phong độ thi đấu của các cầu thủ. Họ đã chơi rất cố gắng. Trận thắng CS Đồng Tháp vừa rồi, gần phân nửa đội hình chúng tôi bị cảm cúm hoành hành nhưng các em đã chơi một trận thật tuyệt vời. Là người làm chuyên môn mới hiểu được cái khó trong bóng đá, nó khắc nghiệt lắm. Khi anh đá hay rất nhiều người ủng hộ, còn dở thì sẽ có ý kiến này nọ...
Tôi luôn hướng cầu thủ phải tập luyện nghiêm túc để bảo đảm được thể lực và phong độ. Với SHB Đà Nẵng đá với bất cứ một đối thủ nào cũng xác định là trận “chung kết”, để anh em cố gắng vượt qua. Chuyên môn là một chuyện, nhưng tinh thần cũng là phần quan trọng, SHB Đà Nẵng luôn xác định vào trận là phải “cháy” hết mình.
Với những cơ hội thuận lợi đang có, ông có thể đánh giá khả năng vô địch của SHB Đà Nẵng mùa này?
Giờ chưa thể nói trước được một điều gì cả, vì còn 17 vòng đấu nữa mà. Bóng đá luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ. V - League hội tụ nhiều đội bóng lớn và họ đang trên đà bứt tốc mạnh mẽ như ĐTLA, B. Bình Dương, K. Khánh Hoà...Bây giờ chúng tôi tập trung vào công tác chuyên môn cho tốt, chứ chưa dám nghĩ đến chuyện vô địch.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi !