Những cách bảo vệ laptop trước ‘lò lửa’ 40 độ C ngoài trời

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Miền Bắc và miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, với nền nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Điều này khiến khi bạn sử dụng các thiết bị điện tử dễ bị tình trạng nhiệt độ quá cao sẽ khiến các thiết bị này hoạt động không ổn định thậm chí có thể dẫn tới tình trạng chủ nhân phải nói lời từ biệt với chúng.
Những cách bảo vệ laptop trước ‘lò lửa’ 40 độ C ngoài trời
Ảnh minh họa

Hãy làm theo những cách sau đây để bảo vệ chiếc laptop của mình.

Kiểm tra pin laptop

Một số bạn thường xuyên sử dụng pin laptop nên việc vừa cắm sạc vừa sử dụng là điều bình thường. Nhưng chính điều này khiến cho pin của bạn nhanh bị chai và phát sinh nhiệt nhiều hơn bình thường. Nếu thực sự không cần thiết và nơi bạn làm việc có nguồn điện ổn định thì lời khuyên cho bạn là nên sử dụng sạc laptop để sử dụng và tháo pin ra để tránh làm tổn hại tới pin.

Tắt đi các ứng dụng không dùng tới

Nếu chạy ít ứng dụng đồng nghĩa với việc CPU của bạn không phải chạy nhiều và máy tính sẽ được mát. Vì thế bạn nên để tắt các chương trình không dùng tới để giảm tải cho hệ thống. Đặc biệt nên hạn chế những tình huống mở một lúc cả chục tab Firefox hay Google Chrome.

Bạn chỉ cần vào phần Run trong nút Start gõ dòng lệnh msconfig rồi nhấn Enter. Sau khi hiển thị ra hộp thoại như trên thì bạn có thể chọn 2 tab Services và Startup để tắt những chương trình không cần thiết khi máy tính khởi động cũng như các ứng dụng chạy ngầm.

Kiểm soát nhiệt độ của máy khi hoạt động

Đây chính là bước đầu tiên để bạn có thể làm chủ tình hình trong điều kiện thời tiết như hiện nay. Thông thường thì các nhà sản xuất laptop sẽ cho biết nhiệt độ trung binh khi hoạt động của laptop rơi vào khoảng 50 độ C, để kiểm tra nhiệt độ bên trong laptop thì các bạn có thể sử dụng một phần mềm miễn phí mang tên Speedfan. Các bạn có thể tải Speedfan tại đây.

Tắt máy khi không sử dụng

Một phương án hiển nhiên để lâm mát cho các thiết bị này, hãy tắt laptop khi không sử dụng. Đây chính một trong những phương án tốt nhất khi bạn không có nhu cầu sử dụng nữa. Đặc biệt các bạn sinh viên luôn có thói quen để laptop chạy 24/24h, một trong những nguyên nhân chính làm hại laptop.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật