Bí kíp tiểu tiện “không thể tin nổi” chỉ dành cho giới mày râu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các bạn đã biết đi tiểu tiện thế nào là đúng cách, là chuẩn xác, là thăng hoa tới mức không thể tin nổi chưa?
Bí kíp tiểu tiện “không thể tin nổi” chỉ dành cho giới mày râu
Công đoạn “giải quyết nỗi buồn” của phái mạnh cũng cần nhiều kỹ thuật lắm đấy

Người ta thường nói nam giới có nhiều lợi thế hơn nữ giới trong mọi mặt cuộc sống như không phải chịu cơn đau đẻ tới mức gãy 20 chiếc xương sườn, không phải cho con bú và chăm con hàng ngày…

Những người tin vào quan niệm này chắc chắn đã sai lầm. Họ không biết rằng có một điều mà con trai luôn gặp nhiều rắc rối hơn con gái: đó là đi vệ sinh. Đối với các chàng, tiểu tiện là thời khắc thăng hoa khi được giải tỏa nỗi buồn, nhưng đồng thời cũng sẽ trở thành thảm họa nếu chẳng may nước tiểu bắn ra ngoài, rớt ra quần…

Vì thế, bài viết dưới đây sẽ giúp các chàng có được những giây phút thăng hoa thật sự trong nhà vệ sinh với bí kíp tiểu tiện “chuẩn men” được các chuyên gia thuộc ĐH Bringham Young đưa ra.

Nguyên tắc 1: Đứng gần, đứng sát, ngắm chuẩn góc 45 độ

Chuyên gia động lực học Randy Hurd cùng giáo sư Tadd Truscott đã tạo ra một mô hình niệu đạo nam giới tiêu chuẩn và gắn vào nó một bình nén.

Sau đó, họ tạo ra các tia nước giả giống như nước tiểu phóng ra từ niệu đạo này và quan sát. Tia nước tiểu này được phóng với vận tốc 21ml/giây, tương đương tốc độ tiểu tiện của một người đàn ông trung niên.

Thật ngạc nhiên, các nhà khoa học nhận thấy, tốc độ hay kích thước tia nước phóng ra không phải yếu tố quyết định khả năng bị tóe ra xung quanh. Mấu chốt vấn đề thực tế lại chính là nằm ở góc tiếp xúc giữa nước tiểu với bề mặt bồn cầu.

Bằng một loạt các thí nghiệm tiếp theo, Hurd và Truscott chỉ ra, nếu tia nước tiếp xúc với bề mặt bồn cầu và tạo nên góc 45 độ, các tia nước sẽ bắn tóe ra xung quanh mạnh nhất. Góc tiếp xúc càng nhỏ thì hiện tượng này sẽ càng giảm đi.

Do đó, khi giải quyết nỗi buồn, Hurd và Truscott gửi lời khuyên tới các đấng mày râu: tốt nhất hãy đứng thật gần bồn tiểu và cố gắng vận dụng khả năng toán học của mình để tiểu tiện thật chuẩn, “thật không thể tin nổi”.

Nguyên tắc 2: Luôn lựa chọn tiểu ở bồn cầu ngồi chứ không phải bồn tiểu đứng

Chúng ta đều biết, bồn tiểu đứng được sáng chế ra nhằm phục vụ nhu cầu của các quý ông. Tuy nhiên, các nhà khoa học lại chứng minh, khi tiểu tiện với bồn cầu ngồi, nam giới “giải quyết nỗi buồn” chuẩn xác hơn so với sử dụng bồn tiểu đứng.

Theo đó, nếu muốn tiểu tiện thật chuẩn ở bồn tiểu đứng, điều này đòi hỏi bạn cần đứng ở khoảng cách đủ gần, “ngắm” góc đủ chuẩn để dòng nước phóng ra mà không bị va chạm, tung tóe khắp nơi.

Có vẻ Người Nhện đã có sự lựa chọn không thông mình lắm

Ngược lại, với bồn tiểu ngồi, khoảng cách dòng nước tiểu di chuyển cho tới lúc đến đích thường dài gấp 5 lần so với bồn đứng. Khoảng cách xa hơn khiến dòng nước dễ bị phân tán, va chạm và giọt bắn tóe cũng mạnh hơn.

Tuy nhiên, bồn cầu ngồi sở hữu bề mặt rộng cũng như sâu hơn. Do đó, lượng nước tiểu bắn ra sau khi va chạm với bề mặt bồn cầu sẽ khó lọt ra bên ngoài và rớt xuống sàn nhà, quần áo của bạn.

Nguyên tắc 3: Nếu đã có bồn cầu ngồi, hãy ngồi mà tiểu tiện

Ngồi xổm đã được chứng minh là giúp việc “đại tiện” hiệu quả và có lợi cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên, việc ngồi khi “tiểu tiện” đối với nam giới lại không phổ biến và có thể một số bạn cho rằng như vậy là “kì cục”.

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đây mới chính là cách hiệu quả nhất để nước tiểu không bắn tung tóe ra bên ngoài. Phương pháp này vừa đồng thời giảm tối đa góc tiếp xúc, vừa hạn chế khoảng cách của dòng nước tiểu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật