Brillo là một nền tảng nhỏ gọn dựa trên Android để sử dụng trên các thiết bị của hệ thống nhà thông minh (TV, máy lạnh, đèn chiếu sáng,...)
Trong đó, ngôn ngữ để gắn kết Brillo với các nền tảng trên di động, Internet hay hệ thống điện toán đám mây sẽ được gọi là Weave.
//
Hiện tại, Brillo vẫn là một dự án mới chỉ được "nhắc tên", còn phiên bản chính thức của nền tảng này cũng sẽ được Google công bố vào Q3 năm nay, cùng thời điểm với Android M.
Bởi rõ ràng, dù các thiết bị quanh ta có thông minh tới mấy, nhưng nếu không thể cùng giao tiếp với nhau, thì chúng đều tỏ ra vô dụng. Và Weave sẽ giải quyết bài toán này. Tất nhiên, vi là một ngôn ngữ hoàn toàn mới nên Weave sẽ ra mắt muộn hơn, là vào Q4 năm nay.
Tính cho đến thời điểm hiện tại, Google vẫn chưa hề tiết lộ về một sản phẩm thông minh nào sử dụng Brillo cũng như ngôn ngữ Weave, dù trước đó, đã từng xuất hiện những tin đồn về xe tự hành của hãng này. Hy vọng, với việc mua lại công ty Nest - một đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nhà thông minh, cùng một nền tảng mở dành cho các thiết bị này, Google sẽ sớm đưa ra một hệ thống Internet of Things hoàn chỉnh và thực sự hữu ích trong tương lai.