Ấn Độ: Đường đi méo xẹo vì nắng nóng, 1.424 người chết

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nắng nóng kéo dài ở Ấn Độ khiến ít nhất 1.424 người thiệt mạng tính đến ngày 28-5. Họ t‌ử von‌g do mất nước hoặc bệnh tật do thời tiết khắc nghiệt gây ra...
Ấn Độ: Đường đi méo xẹo vì nắng nóng, 1.424 người chết
Ảnh minh họa

Theo đài CNN, hầu hết các trường hợp t‌ử von‌g (1.020 nạn nhân) đến từ bang Andhra Pradesh, Đông Nam Ấn Độ, 340 trường hợp khác thiệt mạng gần bang Telangana và 13 người ở bang Tây Bengal. Họ t‌ử von‌g do mất nước hoặc bệnh tật do thời tiết khắc nghiệt gây ra nhưng không có tiền chữa trị.

Ít nhất 1.424 người thiệt mạng vì nắng nóng ở Ấn Độ. Ảnh: EPA, AP

Miền nam Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều người t‌ử von‌g là công nhân xây dựng, người cao tuổi hoặc vô gia cư không chịu ở yên trong nhà. Cư dân TP Gurgaon bị cắt điện tới 10 giờ/ngày vì hàng triệu máy điều hòa hoạt động hết công xuất gây quá tải.

Đá cục và máy điều hòa cháy hàng. Ảnh: EPA

Quan chức bang Telangana, ông B.R. Meena, cho biết nhiều người có thể được cứu sống nếu “biết cách chăm sóc cho bản thân”. Ông khuyến cáo mọi người trong khu vực hạn hán “uống nhiều nước, che chắn c‌ơ th‌ể đúng cách, mặc quần áo màu sáng, cầm theo ô, đứng trong bóng mát và tránh đi ra ngoài trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều”.

Hôm 27-5, nhiệt độ ở TP Hyderabad vẫn duy trì ở ngưỡng 43 độ C và độ ẩm 30 %. Không khí về đêm trở nên mát mẻ hơn và nhiệt độ xuống còn 30 độ C. Mặt đường nhựa ở thủ đô New Delhi bắt đầu tan chảy khi nhiệt độ đạt mức 45 độ C và tiếp tục tăng lên.

Mặt đường nhựa ở thủ đô New Delhi bắt đầu tan chảy. Ảnh: EPA

Hàng triệu người Ấn Độ vô tình trở thành người vô gia cư vì họ đổ ra đường tránh nóng dưới bất kỳ vật dụng nào có thể tạo ra bóng râm.

Người dân tìm đủ mọi cách để tránh nóng. Ảnh: AP, Reuters, EPA

Trước đó, hôm 25-5, thị trấn Titlagarh, bang Odisha ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất: 47,6 độ C. Ở các vùng phía Bắc, Đông và miền Trung, nhiệt độ cao hơn so với trung bình khoảng 2-5 độ C.

Cục trưởng Cục Khí tượng Ấn Độ Brahma Prakash Yadav cho biết gió tây thổi đến từ tỉnh Sindh của Pakistan càng làm cho cái nóng ở nước này trở nên gay gắt. Dự kiến cuối tuần này, Ấn Độ sẽ đón những trận mưa lớn nhưng theo sau đó là một đợt nắng nóng khác.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật