Người dân xung quanh lo ngại không tìm ra nguyên nhân cá chết. Họ chỉ đoán rằng, nước ở hồ không tốt hoặc đã bị nhiễm chất gì đó khiến những con cá không thể sống nổi.
Đây là vùng lạnh nhất của nước Nga. Một vài giả thuyết cho rằng, những con cá chết do những mảng băng tan khi mùa xuân tới. Băng tan cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân ở thị trấn ven đó. Vậy nên, đây có thể cho là nguyên nhân chính xác cho việc cá chết hàng loạt.
Một vị quan chức trong khu làng nói rằng, băng đã tạo ra một lớp dày trên mặt hồ, kết hợp với nhiệt độ thấp, -51độ F là nguyên nhân của thảm họa này. Những người khác thì lo ngại rằng nguồn nước bị ô nhiễm, họ yêu cầu có cuộc kiểm tra xét nghiệm nguồn nước để đảm bảo sức khỏe cho dân làng.
Dù là lý do gì thì việc cá chết hàng loạt là lãng phí thức ăn và tài nguyên thiên nhiên. Người dân đang tìm cách bảo tồn, duy trì giống của một vài loài cá ngon trước khi chúng bị chết sạch.
Nhiều người nghi ngờ rằng nguồn nước bị ô nhiễm