Trung Quốc chặn UAV Mỹ trinh sát trên Biển Đông

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung Quốc từng cố gắng ngăn chặn máy bay không người lái (UAV) ghi lại các hoạt động bồi đắp của Bắc Kinh tại các đảo nhân tạo trên Biển Đông, theo các quan chức Mỹ.
Trung Quốc chặn UAV Mỹ trinh sát trên Biển Đông
Máy bay trinh sát không người lái Global Hawk của Mỹ.

Theo tin tức trên Sputnik News, máy bay không người lái trinh sát tầm xa Global Hawk của Mỹ đã bị phía Trung Quốc ngăn chặn bằng điện tử ít nhất một lần gần quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam -PV), nơi Bắc Kinh đang xây dựng căn cứ quân sự.

Trước đó ngày 21/5, Hải quân Trung Quốc đã 8 lần cảnh báo máy bay Mỹ hãy rời khỏi khu vực như một biện pháp thiết lập vùng cấm bay. Tuy nhiên, Washington đã bác bỏ yêu cầu này.

"Đây là Hải quân Trung Quốc... Đây là Hải quân Trung Quốc... Xin hãy rời khỏi khu vực... để tránh hiểu lầm", một giọng nói bằng tiếng Anh liên lạc với P8 thông qua sóng radio khi máy bay chuẩn bị đến gần một đảo nhân tạo của Bắc Kinh.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren khẳng định Mỹ không công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo. Ông Warren cũng nhấn mạnh các chuyến bay, tàu chiếm Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra và giữ khoảng cách 12 hải lý với các hòn đảo tranh chấp.

Thông tin chi tiết về việc UAV Mỹ bị ngăn chặn trên Biển Đông không được Lầu Năm Góc công bố. Vào tuần trước, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề an ninh châu Á-Thái Bình Dương David Shear tuyên bố rằng các máy bay Global Hawk được triển khai tại châu Á như một trong những biện pháp tuần tra của Mỹ trên Biển Đông.

"Chúng tôi cần phải tham gia vào một kế hoạch lâu dài trong nâng cao khả năng của Mỹ trong khu vực", ông Shear nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. "Một vài ví dụ như Global Hawk, các chiến đấu cơ F-35 và sắp tới là máy bay V-22 ở Nhật Bản cho thấy khả năng ứng phó của Mỹ trong khu vực".

Bãi đá Vành Khăn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý ở Trường Sa.

Ông Shear dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc nhận định, Trung Quốc sẽ hoàn thành quá trình xây dựng sân bay quân sự trên Đá Chữ Thập vào năm 2017 hoặc 2018. Trong khi đó, việc Bắc Kinh gia tăng quân sự trong khu vực đã khiến các chuyên gia lo ngại về một cuộc xung đột ở Biển Đông.

Một chuyên gia phân tích về quân sự Trung Quốc, Rick Fisher nói rằng Bắc Kinh đang gây sức ép lên Mỹ nhằm ngừng việc trinh sát trên Biển Đông bằng cách tấn công máy bay không người lái.

"Nếu như Mỹ thất bại trong việc bảo vệ các UAV, Trung Quốc có thể tìm cách bắn hạ các máy bay này bất cứ thời điểm nào", theo ông Fisher.

Ông Fisher nói thêm: "Bắc Kinh cũng có thể tìm cách đánh cắp một máy bay Global Hawk bằng cách đưa nó hạ cánh xuống mặt đất hay can thiệp ngay trên bầu trời bởi các máy bay chiến đấu".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật