Mỹ thách thức “tuyên bố đòi chủ quyền” ngang ngược của Trung Quốc

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo Wall Street Journal cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đang xem xét nhiều khả năng, bao gồm đưa máy bay và tàu hải quân đến thẳng các khu vực Trung Quốc đang xây dựng và cải tạo đảo, ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Mỹ thách thức “tuyên bố đòi chủ quyền” ngang ngược của Trung Quốc
Bãi Đá Vành Khăn (Mischeft), nơi Trung Quốc đang tiến hành nạo vét và xây dựng trái phép - Ảnh: AP

Mỹ trước đây từng tuyên bố quốc gia này không công nhận các đảo nhân tạo thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên, cho đến nay Washington chưa lần nào triển khai máy bay hay tàu quân sự của họ đến thẳng khu vực này nhằm tránh làm căng thẳng leo thang trong khu vực. Máy bay quân sự Mỹ chỉ tiếp cận vùng 12 hải lý tính từ các bãi đá, bãi cạn này.

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter xem xét đưa máy bay do thám và triển khai tàu hải quân Mỹ đến thẳng khu vực nằm trong vòng 12 hải lý tính từ các bãi đá, bãi cạn, Trung Quốc đang xây dựng, một động thái thách thức “tuyên bố đòi chủ quyền” trái phép  của Trung Quốc ở biển Đông.

Tờ báo nhận định những động thái này nếu được Nhà Trắng thông qua, sẽ đưa ra thông điệp đến Bắc Kinh rằng Washington sẽ không tán thành những tuyên bố “đòi chủ quyền” của Bắc Kinh đối với những đảo nhân tạo ở nơi mà Mỹ coi là thuộc vùng biển và trời của quốc tế.

Theo ước tính của Mỹ, Trung Quốc hiện đang mở rộng trái phép các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa đến 800 hecta. Hình ảnh vệ tinh của trang tin quân sự HIS Janes cho thấy Bắc Kinh đang bắt đầu xây dựng đường băng đủ sức để máy bay chiến đấu và do thám đáp ở một trong các đảo trên.

Washington đã từng sử dụng quân sự để thách thức những tuyên bố của Bắc Kinh liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở biển Hoa Đông. Cụ thể vào tháng 11-2013, Mỹ đã đưa hai máy bay ném bom B-52 bay trên vùng trời các đảo ở biển Hoa Đông, sau khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở đây.

Giới chức Mỹ cho biết hiện nay Nhà Trắng và Lầu Năm Góc có những động thái cho thấy cả hai cơ quan này đang tính toán thực hiện những bước chắc chắn để đưa ra thông điệp với Bắc Kinh rằng việc tăng tốc xây dựng ở quần đảo Trường Sa của họ đã “đi quá xa” và “cần phải dừng lại”. Gần đây, tàu chiến USS Fort Worth đã hoạt động ở các vùng biển gần khu vực quần đảo Trường Sa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật