Lễ diễu binh lớn nhất trong lịch sử kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng phá‌t xí‌t tại Quảng trường Đỏ (Moscow) được cho là lớn nhất lịch sử bắt đầu vào 10h sáng nay (giờ Moscow), với sự góp mặt của hơn 16.500 binh sĩ cùng 194 vũ khí và 143 máy bay.
Lễ diễu binh lớn nhất trong lịch sử kỷ niệm Ngày Chiến thắng
Tổng thống Putin bắt tay các sĩ quan quân đội cấp cao. Ảnh: RT

Trong lễ diễu binh năm nay nhiều vũ khí hạng nặng mới lần đầu ra mắt công chúng như xe bọc thép APC Bumerang, pháo tự hành Koalitsiya-SV, xe tăng chiến đấu Armata.

//

Lãnh đạo của 27 quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Đức, Czech, Nam Phi... sẽ có mặt trong sự kiện. Italy và Pháp cử các ngoại trưởng tham gia. Cháu trai của cố thủ tướng Winston Churchill sẽ đại diện đoàn đại biểu của Anh.

Khoảng 5.000 khách mời, trong đó có nhiều cựu chiến binh, được mời tới theo dõi trực tiếp buổi lễ tại Quảng trường Đỏ. Tư lệnh Lục quân Nga Oleg Salyukov chịu trách nhiệm điều hành buổi lễ.

Lễ diễu binh lớn nhất lịch sử nước Nga. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Nga V. Putin ca ngợi sự hy sinh của quân đội Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. Ông cũng cảm ơn "người dân của Vương quốc Anh, Pháp và Hoa Kỳ với những đóng góp của họ cho chiến thắng".

Nhưng ông Putin cũng lưu ý rằng: "Trong những thập kỷ gần đây các nguyên tắc cơ bản của hoạt động hợp tác quốc tế đã bị bỏ qua thường xuyên hơn bao giờ hết”.

Tổng thống Putin đã tuyên bố một phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ hy sinh trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Nhiều đơn vị quân đội từ khắp nước Nga - một số mặc đồng phục thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 - diễu hành qua Quảng trường Đỏ.

Nga cũng trình làng những công nghệ hiện đại nhất trong quân sự của mình ví dụ như xe tăng Armata T-14 , tên lửa đạn đạo RS-24...

Xe tăng Armata T-14 hiện diện trên quảng trường Đỏ.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật