Chuyến tàu đầu tiên từ Mỹ đến Cuba sau hơn nửa thế kỷ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việc Mỹ dần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Cuba sau hơn nửa thế kỷ qua được ví như những viên gạch nhỏ bồi đắp cho mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba, giúp 2 bên xích lại gần nhau hơn sau nhiều năm xa cách. Các cảng biển của Cuba hôm nay (7/5), đã sẵn sàng để đón các dịch vụ tàu thủy thương mại của Mỹ tới đây.
Chuyến tàu đầu tiên từ Mỹ đến Cuba sau hơn nửa thế kỷ
Ảnh minh họa

Lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, nhà chức trách Mỹ đã quyết định cấp phép cho việc mở các dịch vụtàu thủy thương mại tới Cuba.

Theo giới phân tích, việc mở lại dịch vụ tàu thủy thương mại tới Cuba không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế Cuba và Mỹ mà còn mang lại sự thay đổi đối với khách du lịch ở cả Mỹ và Cuba. Ông Jose Miguel Diaz Escrich, một chuyên gia tàu biển ở cảng La Habana của Cuba nói: “Việc mở lại dịch vụ tàu thủy thương mại sẽ tạo điều kiện cho luồng khách du lịch giữa hai nước tới quốc gia của nhau với chi phí thấp. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động cảng biển tại Cuba sầm uất hơn.”

Nguồn tin nhà chức trách Mỹ cho biết, sau khi lệnh cấm các dịch vụ tàu thủy thương mại tới Cuba được dỡ bỏ, đã có ít nhất 5 công ty của Mỹ nộp đơn xin vận hành các dịch vụ tàu tới Cuba và một số công ty trong số này đã nhận được giấy phép.

Động thái này được nhìn nhận là bước đi quan trọng tiếp theo trong mối quan hệ ngày càng ấm lên giữa Mỹ và Cuba. Trước đó, hai nước cũng đã mở các dịch vụ hàng không nhằm nỗ lực tạo điều kiện cho những người Mỹ gốc Cuba về nước thăm gia đình và người thân.

Sau tuyên bố lịch sử về bình thường hóa quan hệ song phương được Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đưa ra ngày 17/12/2014, Mỹ đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt về đi lại và thương mại đối với Cuba. Hai bên cũng đã tổ chức 3 vòng đàm phán về việc mở các đại sứ quán và một cuộc đối thoại về nhân quyền.

Theo giới phân tích, những diễn biến tích cực giữa Mỹ và Cuba sẽ tạo tiền đề để Mỹ và Cuba sớm mở lại đại sứ quan tại quốc gia của nhau. Ông Peter Hakim, Chủ tịch danh dự của nhóm cố vấn phi chính phủ Đối thoại liên Mỹ Inter - American Dialogue đặt trụ sở tại Washington, Mỹ nói: “Việc mở lại tuyến đường thủy giữa Mỹ và Cuba có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ có lợi cho nền kinh tế Cuba mà mang lại những thay đổi lớn trong lĩnh vực du lịch giữa hai nước. Theo tôi trong thời gian tới, Mỹ và Cuba sẽ còn thiết lập các đại sứ quán ở mỗi quốc gia của nhau. Việc mở cửa toàn diện toàn bộ lĩnh vực du lịch đòi hỏi phải dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật