Quan chức Mỹ tức tối khi Nga bán tên lửa cho Iran

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các quan chức của Ủy Ban Ngoại giao Hạ viện vào hôm thứ Sáu, đã công bố bức thư được gửi cho Tổng thống Obama, yêu cầu chính phủ xem xét các biện pháp ngăn chặn Nga trong kế hoạch bán hệ thống tên lửa cho Iran.
Quan chức Mỹ tức tối khi Nga bán tên lửa cho Iran
Ảnh minh họa

“Nếu kế hoạch của Nga và Tehran được thực hiện, việc cung cấp các hệ thống vũ khí hiện đại sẽ tăng cường đáng kể khả năng quân sự của Iran, và gây ra những trở ngại mới đối với Washington trong quá  trình loại bỏ các mối đe dọa vũ khí hạt nhân từ quốc gia này,” Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Ed Royce viết trong bức thư.

“Chúng tôi tin rằng biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ có tác dụng ngăn cản Nga thực hiện kế hoạch mua bán với Iran. Moscow sẽ cân nhắc hơn đối với các quyết định của mình, thay vì hợp tác với Tehran,”Eliot Engel, một quan chức thuộc ủy ban cho biết.

Mỹ và các nhà đàm phán quốc tế đang tích cực thảo luận với Iran, để hoàn thành một thỏa thuận liên quan đến vấn đề vũ khí hạt nhân. Theo nhiều nguồn tin, cho đến ngày 30.6, các nước phương Tây  sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy những giới hạn về chương trình hạt nhân của quốc gia này. Trước đó, Washington cùng nhiều nước phương Tây nghi ngờ rằng Iran đang bí mật chế tạo các loại vũ khí hạt nhân, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế.

Vài tháng sau khi các nước công bố đã đạt được một thỏa thuận với Iran vào ngày 02.04, chính phủ Nga tuyên bố sẽ bán hệ thống tên lửa đất đối không cho quốc gia này. Các quan chức Washington cho biết họ đã  phản ứng trước hành động của Nga, và Mỹ sẽ đưa vấn đề này vào các cuộc họp về mặt ngoại giao giữa hai nước.

Tổng thống Obama khẳng định trong một cuộc họp vào ngày 17.4 rằng, Nga sẽ không bị trừng phạt vì đã bán vũ khí cho Iran. Tuy nhiên, ông Royce lập luận trong bức thư của mình cho rằng, luật pháp hiện thời của Mỹ nên cung cấp cho Ủy ban các quyền áp dụng biện pháp trừng phạt đối với các nước có hành vi chuyển giao vũ khí cho các quốc gia “gây bất ổn”.

Họ trích dẫn luật không phổ biến vũ khí đối với Iran-Iraq và luật xử phạt Iran, trong đó cho phép xử phạt các cá nhân hay quốc gia nỗ lực giúp đỡ Iran trong kế hoạch phát triển sức mạnh quốc phòng của mình, “gây bất ổn với các loại vũ khí được chuyển giao”.

Do đó, các quan chức Ủy ban kêu gọi tổng thống đưa ra những quyết định tương tự đối với Moscow, khi cho rằng hành động của Nga sẽ tác động nghiêm trọng đến Mỹ và các đồng minh trong khu vực. “Chúng tôi lo ngại nếu không có một quyết định như thế, Nga sẽ càng mạnh tay trong hợp tác với Iran”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật