Đức Tuấn hát nhạc đỏ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đức Tuấn không xa lạ với dòng nhạc cách mạng, nhưng đến bây giờ anh mới ra mắt album nhạc đỏ đầu tiên trong sự nghiệp.
Đức Tuấn hát nhạc đỏ
Ảnh minh họa

Những bài ca không quên đánh dấu sự kiện trọng đại của dân tộc - 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Album bao gồm những bài hát quen thuộc nhưng được làm mới qua phần phối âm của Vincent Nguyễn, Hoài Sa, Minh Thụy, Hải Phong…

Đĩa nhạc được chia thành nhiều chương, hồi với ca khúc chủ đề được dùng làm lời tựa, sau đó là các mảng kháng chiến chống Pháp với Bà mẹ Gio Linh, Lời người ra đi…; đấu tranh thống nhất đất nước cùng Tình ca, Lá đỏ, Tự nguyện…; công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Nơi đảo xa, Tổ quốc gọi tên mình…) và chương tiếp nối với Lá xanh, Nối vòng tay lớn. Điều đặc biệt là chương cuối cùng được phối theo nhạc dance như một lời nhắn nhủ những ca khúc này sẽ sống mãi cùng thời đại nếu như được làm mới bằng một cách hấp dẫn.

Điểm đặc biệt của album là phần song ca của anh với các ca sĩ Noo Phước Thịnh (Tự nguyện), Hiền Thục (Cô gái mở đường), Ngọc Mai (Câu hò bên bờ Hiền Lương) và Hoàng Rapper (Lá xanh). Sự xuất hiện của các giọng hát trên đã mang lại một không khí tươi trẻ, nhiều màu sắc bên cạnh Đức Tuấn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật