Quyết định trên là một phần nằm trong các nội dung đã được hai bên nhất trí trong Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quân sự, một thỏa thuận được ký hồi năm ngoái vốn cho phép quân đội Mỹ có quyền tiếp cận các căn cứ ở quốc gia Đông Nam Á kể từ khi Philippines đề nghị quân đội Mỹ rời khỏi các căn cứ của nước này hồi những năm 1990.
Hiện quyền tiếp cận căn cứ nêu trên sẽ cần tòa án ở Philippines thông qua để chính thức có hiệu lực.
Đại sứ quán Mỹ tại Manila chưa đưa ra bình luận nào về thông tin nêu trên, trong khi Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết chưa thể đưa ra câu trả lời nào vào lúc này.
Trong số 8 căn cứ trên, có hai căn cứ là căn cứ không quân Antonio Bautista và căn cứ hải quân Carlito Cunanan tại Palawan. Nếu tiếp cận 2 căn cứ này, các lực lượng của Mỹ có thể được triển khai nhanh chóng tới quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Những hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động cải tạo đất ở các khu vực bãi đá ở Trường Sa.
Theo giới quan sát, một khi các công trình xây dựng trên được hoàn thành, quân đội Trung Quốc có thể dễ dàng đưa máy bay chiến đấu và tàu chiến tới những khu vực đang có tranh chấp với các quốc gia khác.
Trong khi đó, Philippines đã đâm đơn kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vấn đề chủ quyền biển đảo ở Biển Đông.