Tây Ban Nha theo bước Hy Lạp làm thân với Nga

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đại sứ Tây Ban Nha tại Nga Jose Ignacio Carbajal cho biết chính phủ Madrid đang lên kế hoạch ban hành chế độ miễn thị thực đối với công dân Nga, bất chấp tình hình chính trị căng thẳng trong khu vực.
Tây Ban Nha theo bước Hy Lạp làm thân với Nga
Tây Ban Nha theo bước Hy Lạp làm thân với Nga.

Tây Ban Nha đang ủng hộ việc thực hiện chế độ miễn thị thực với Nga bất chấp tình hình căng thẳng giữa phương Tây với Moscow, liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Đại sứ Carbajal nói với báo chí địa phương trong một cuộc phỏng vấn.

“Mặc dù tình hình chính trị chưa có dấu hiệu cải thiện… việc duy trì hay miễn thị thực không có có ý nghĩa hoặc liên quan đến cuộc khủng hoảng,” ông Carbajal cho biết.

Đại sứ nói thêm rằng  thị thực cho công dân Nga hiện chiếm gần 40% tổng số visa do Liên minh châu Âu phát hành, và 2/3 của số đó thuộc về Tây Ban Nha.

Nhà ngoại giao nhận định chế độ thị thực chỉ có ích nếu mối đe dọa an ninh quốc gia xảy ra, trong khi Tây Ban Nha “không có vấn đề di cư bất hợp pháp” từ Nga, nên không phải lo lắng về điều này.

Mặc dù trong những năm qua, các dự án chung giữa Moscow và Madrid chịu nhiều ảnh hưởng do tình hình chính trị căng thẳng và khủng hoảng kinh tế, có hy vọng rằng mối quan hệ giữa hai bên sẽ sớm bình thường hóa và các kế hoạch trước đó được phục hồi.

Trong khi đó, du lịch miễn thị thực giữa Nga và Liên minh châu Âu từ lâu luôn được coi là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Moscow.

Nga từng đề xuất một dự thảo thỏa thuận quá trình đơn giản hóa chế độ thị thực cho công dân của mình với EU vào năm 2010.

Trước khi mâu thuẫn xảy ra xung quanh việc sáp nhập Crimea của Nga, tháng 3.2014, các nhà ngoại giao hai bên thường xuyên thảo luận về triển vọng và điều kiện cho kế hoạch miễn thị thực.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị hủy bỏ ngay sau khi mối quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi, cộng thêm ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Thàng 1.2015, Đại sứ của Bộ Ngoại giao Nga Anvar Azimov nói rằng Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán với EU liên quan đến chế độ miễn thị thực, ngay sau khi các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga do phương Tây áp đặt trước đó bị dỡ bỏ.

Riêng với Tây Ban Nha, việc tăng cường các mối quan hệ của Nga với các nước Mỹ Latinh cũng mang lại nhiều lợi ích cho Madrid.

Và chính quyền Tây Ban Nha kỳ vọng vào sự phát triển này, ông Carbajal  nói: “Tất cả các khoản đầu tư tại Mỹ Latinh là có lợi cho Madrid bởi vì chúng ta là một trong những quốc gia châu Âu quan tâm nhất đến sự phát triển của khu vực.

Quá trình phục hồi kinh tế của Tây Ban Nha đạt được một phần là do các khoản đầu tư từ các công ty của nước này tại Mỹ Latinh.”

Trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và các nước trong khu vực, Moscow đã gia tăng hợp tác đáng kể về kinh tế, thương mại và nhiều lĩnh vực khác với các nước Mỹ Latinh và Châu Á-Thái Bình Dương.

Do đó, sự phát triển quan hệ của Nga cũng ảnh hưởng nhất định đến nhiều quốc gia châu Âu khác tham gia đầu tư tại các khu vực này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật