Hạ lãi suất cho vay - kỳ vọng còn xa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù lãi suất huy động liên tục được điều chỉnh giảm, nhưng lãi suất cho vay của các ngân hàng dường như chưa có sự thay đổi gì. Theo tìm hiểu từ một số doanh nghiệp, hiện lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đối với kỳ hạn ngắn từ 7- 9%/năm; lãi vay sản xuất kinh doanh đối với kỳ hạn dài từ 9,5 - 11%/năm.
Hạ lãi suất cho vay - kỳ vọng còn xa
Ảnh minh họa

Giám đốc một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu lớn ở TPHCM cho biết, phần lớn bản thân công ty ông cũng như rất nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực mong muốn lãi suất cho vay chỉ nên ở mức 6-7%/năm. Còn tại hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM với các doanh nghiệp mới đây, một số doanh nghiệp cho rằng vẫn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh vì lãi suất cho vay vẫn cao. Chính vì thế, một trong những kiến nghị được cộng đồng doanh nghiệp đề đạt với lãnh đạo TPHCM là được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi.

Có thể thấy, mặc dù từ đầu năm Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nhiều lần phát đi thông điệp phấn đấu giảm lãi suất cho vay thêm 1-1,5%, song hết quý I, việc hiện thực hóa chủ trương này vẫn chưa được như mong đợi. Lãi suất cho vay trung và dài hạn vẫn lên đến hai con số, ở mức 10 - 11%. Chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, lãnh đạo của NHNN chi nhánh TPHCM cho rằng, năm 2015, NHNN TPHCM xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, với số vốn dự kiến 60.000 tỉ đồng, tăng 50% so với kết quả năm 2014. Theo báo cáo mới nhất về chương trình này thì trong những tháng đầu năm 2015 đã giải ngân được hơn 19.825 tỉ đồng cho 932 khách hàng doanh nghiệp với lãi suất ngắn hạn tối đa không quá 7%/năm. Bên cạnh đó, NHNN chi nhánh THCM đã chỉ đạo các NHTM tiếp tục giải ngân gói tín dụng ưu đãi 127.733 tỉ đồng đã cam kết từ đầu năm.

Một thông tin có thể được xem là “ tin vui” với các doanh nghiệp đó là theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài của VN quý II/2015 do Vụ Dự báo thống kê tiền tệ của NHNN vừa công bố thì trên 50% các TCTD tham gia một khảo sát cho biết họ kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động vốn và cho vay giảm nhẹ trong quý II/2015, ở mức giảm bình quân kỳ vọng 0,6-0,7 điểm phần trăm. Ngoài ra, khoảng 60% TCTD kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tính đến cuối năm nay sẽ giảm so với cuối năm 2014, với mức giảm bình quân kỳ vọng khoảng 0,87-1,1 điểm phần trăm/năm, trong đó lãi suất cho vay được nhiều TCTD kỳ vọng giảm nhiều hơn so với lãi suất huy động.

Tuy nhiên, kỳ vọng là một chuyện còn để đi vào thực tế là một chuyện khác. Vẫn có quan điểm chỉ ra rằng "triển vọng giảm lãi suất đang trở nên khó khăn hơn". Trong một báo cáo nghiên cứu mới đây, các chuyên gia của CTCK NH BIDV (BSC) cho rằng, thời gian qua mặt bằng lãi suất cho vay "giảm rất ít". Trong đó, lãi suất ngắn hạn hầu như giữ nguyên trong khi lãi suất trung và dài hạn chỉ giảm nhẹ khoảng 0,5% và chủ yếu tại các ngân hàng thương mại nhà nước. Việc giảm lãi suất cho vay từ 1-1,5% để hỗ trợ các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vốn, qua đó có thể hỗ trợ tăng trưởng tín dụng là kỳ vọng của thị trường. Song, các chuyên gia của BSC thừa nhận rằng "triển vọng giảm lãi suất đang trở nên khó khăn hơn".

Còn theo phân tích của các chuyên gia CTCK Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng thì có nhiều lý do khiến lãi suất khó hạ. Một là đồng USD mạnh lên trong thời gian qua, hai là nhập siêu lên đến 1,8 tỉ trong ba tháng đầu năm, ba là thông tin tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) gây áp lực lên giá cả của VND đối với USD. Bốn là quyết tâm của NHNN duy trì sự ổn định của thị trường bằng việc cam kết không tăng tỷ giá trong thời gian này, càng khiến việc giảm mặt bằng lãi suất khó thực hiện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật