Thuốc trong nước đáp ứng 50% nhu cầu điều trị

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lễ tôn vinh và trao giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt” lần thứ nhất đã được Bộ Y tế tổ chức tối 21.4 tại Nhà hát Lớn TP.Hà Nội. 30 doanh nghiệp dược nội địa và 62 sản phẩm thuốc sản xuất trong nước đã vinh dự nhận giải thưởng này.

Đây là một trong những hoạt động của đề án “Người VN ưu tiên dùng thuốc VN” được thực hiện trong 2 năm qua, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước. Thuốc sản xuất trong nước hiện đáp ứng khoảng 50% nhu cầu điều trị.

Theo dữ liệu thống kê kết quả trúng thầu năm 2014 của 26 Sở Y tế và các bệnh viện thuộc Bộ Y tế, giá trị thuốc sản xuất trong nước trúng thầu tại các bệnh viện tuyến T.Ư và tuyến tỉnh đều tăng gấp 2 lần so với các năm 2010 - 2012; việc tăng tỷ lệ sử dụng thuốc nội giúp tiết giảm 35,5% chi phí cho tiền thuốc. Riêng tại TP.HCM, thuốc trong nước trúng thầu vào các bệnh viện chiếm 57,35% giá trị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật