Án tù cho kẻ nhậu say, sà‌ּm s‌ּỡ vợ bạn, đâm hàng xóm t‌ử von‌g

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 20-4, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phtj bị cáo Lê Vũ Hội (22 tuổi, ngụ xã Ia R’vê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) 20 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng chung hình phạt là 21 năm tù.
Án tù cho kẻ nhậu say, sà‌ּm s‌ּỡ vợ bạn, đâm hàng xóm t‌ử von‌g
Bị cáo Lê Vũ Hội tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20.4 - Ảnh: Thành Văn

Theo nội dung bản án sơ thẩm, chiều 21-9-2014, gia đình anh Đoàn Văn Quý (23 tuổi, ngụ cùng thôn) đã mời Hội và một số người khác tới nhà nhậu. Trong lúc mọi người đang ngồi nhậu, Hội xuống bếp thì thấy chị Lê Thị Hồng Mơ (vợ anh Quý) đang cho con bú nên giở trò sàm sỡ.

Lúc đó, bố anh Quý vào bắt gặp nên nói lại cho anh Quý biết, anh Quý liền đuổi Hội về. Sẵn hơi men, Hội về nhà lấy một con dao quay lại chém anh Quý vào vai trái gây thương tích. Anh Quý bỏ chạy, Hội vác dao đi tìm thì gặp ông Phan Văn Hết ở cùng thôn, bị ông Hết tước dao.

Sau đó, trên đường về nhà, Hội gặp anh Võ Minh Quốc Sơn (17 tuổi, trú cùng xóm), hai người trò chuyện một lúc thì cự cãi nhau. Hội chạy về nhà lấy một con dao khác sang nhà anh Sơn gây sự rồi đâm nhiều nhát khiến anh Sơn tử vong trên đường chuyển viện.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã giữ nguyên hình phạt tù của bản án sơ thẩm, tuyên phạt Hội 20 năm tù về tội "Giết người", 1 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", tổng hợp hình phạt là 21 năm tù và chấp thuận tăng các khoản bồi thường cho gia đình bị hại lên 110 triệu đồng.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật