Thành Lương nói gì về HLV Miura sau khi nhận giải QBV 2015

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lần thứ 3 bước lên bục cao đón nhận danh hiệu Quả bóng vàng nam, tiền vệ Phạm Thành Lương thừa nhận hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ, bởi lẽ anh cứ đinh ninh kết quả sẽ khác khi các đồng đội của anh ở ĐTQG là Lê Công Vinh và Nguyễn Văn Quyết đều xứng đáng được vinh danh. “Sóc nhỏ“ Thành Lương rốt cuộc đã trở thành nhân vật quan trọng nhất trong đêm gala tôn vinh những cá nhân xuất chúng của bóng đá Việt Nam...
Thành Lương nói gì về HLV Miura sau khi nhận giải QBV 2015
Ảnh minh họa

Nếu có phiếu, tôi sẽ bầu cho Văn Quyết

Anh đón nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 3 trong sự nghiệp của mình với tâm trạng như thế nào?

- Thật không thể giấu được sự hạnh phúc của tôi khi đón nhận danh hiệu cao quý này thêm lần nữa. Nó đến quá bất ngờ và khiến tôi lâng lâng vì đã nhận được sự ủng hộ và tin yêu từ nhiều phía. Tôi đã nghĩ ai đó chứ không phải mình nhận phần thưởng này. Trong năm vừa qua, có nhiều anh em cầu thủ đã chơi hay, cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam. Họ đã cùng CLB vô địch V-League, đoạt hạng Nhì quốc gia và đóng góp công sức cho đội tuyển về đích thứ 3 ở AFF Cup 2014.

Vậy ai xứng đáng đón nhận Qu bóng vàng ging như anh ln trao giải thứ20 này?

Đây là lần nhận giải thật đặc biệt đối với cá nhân tôi cũng như các đồng nghiệp khác, bởi vì giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã bước sang tuổi 20. Nếu được chọn, nhiều đồng nghiệp của tôi ở CLB Hà Nội T&T và đội tuyển quốc gia đều xứng đáng. Họ đã cùng tôi trải qua một mùa giải đầy vất vả để có được thành công. Nếu cá nhân tôi có phiếu bầu, tôi sẽ bầu cho Nguyễn Văn Quyết. Ai cũng nhìn thấy cậu ấy nỗ lực ra sao, phấn đấu như thế nào vì CLB và đội tuyển quốc gia.

Có lẽ Thành Lương đã quen với cảm giác khi đón nhận giải thưởng cao quý này, nhưng như anh từng thừa nhận, Quả bóng vàng giống như một món quà mà không phải cu th nào muốn cũng có thể được trao...

- Chính xác là như vậy. Gần như không có cầu thủ nào dám khẳng định anh ta sẽ đoạt giải thưởng năm nay hay năm tới. Bóng đá là một môn chơi tập thể, cần sự đóng góp của nhiều cá nhân và bản thân tôi cũng là một phần của CLB, của ĐTQG. Danh hiệu Quả bóng vàng chính là một món quà đặc biệt dành cho cầu thủ chúng tôi. Đây là sự ghi nhận của các nhà chuyên môn, HLV và giới truyền thông về đóng góp của cầu thủ cho sự nghiệp bóng đá nước nhà.

Nếu nói như vậy, gii thưng QBV chính là động lực thúc đẩy các cu thủ vươn lên ?

- Rõ ràng, đây là giải thưởng cá nhân, nhưng về mặt ý nghĩa, nó rất quan trọng đối với mỗi cầu thủ sau một năm cống hiến, cũng như tác động rất lớn đến sự nghiệp của tôi và nhiều người nữa. Bản thân những người từng hoặc chưa từng đoạt danh hiệu đầu tự nhủ với lòng rằng bước vào sân thì phải chơi bóng hết mình, cháy từ tận đáy lòng để xứng đáng với niềm tin yêu mà mọi người dành cho mình. Tôi luôn cháy hết mình vì bóng đá Việt Nam như thế.

Hãy kỳ vọng vào cuộc trẻ hóa

Nói một chút về mùa giải 2014, Thành Lương và đội tuyển đã rất tiếc nuối khi không th tiến vào trận chung kết của AFF Cup. Thời điểm đó, cảm giác của anh và các đồng đội ra sao ?

- Nói thật, sau một thời gian khá dài đội tuyển thi đấu không thành công ở đấu trường quốc tế, sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện cũng như nhiều cầu thủ kỳ cựu đã chia tay, thì năm 2014 quả thật đáng nhớ. Bóng đá Việt Nam đã có được những bước tiến quan trọng. Đội tuyển Việt Nam đã tươi trẻ và tham vọng hơn. Chúng tôi tất cả đều tiếc nuối về trận bán kết lượt về thua Malaysia ngay tại sân Mỹ Đình. Nó thật nghẹn ngào và cay đắng, giống như cảm giác để thua chính U.23 Malaysia ở trận chung kết SEA Games 2009. Anh em chẳng ai nói được với nhau lời nào vì buồn quá. Thế nhưng, từng cầu thủ đã cố gắng hết mình, đã siết chặt tay nhau để chiến đấu, và tôi cho đấy là điều đáng kỳ vọng.

Người hâm mộ đã nhìn thấy sựcố gắng của HLV Miura, của từng tuyển thủ. trong suốt năm 2014, anh thực ra có hài lòng về những gì đã trải nghiệm trong năm vừa qua?

- Có chứ. Cá nhân tôi và tất cả các tuyển thủ đã cháy hết mình vì bóng đá Việt Nam. Khi bước ra sân, tôi luôn tâm niệm phải chơi bóng với quyết tâm cao nhất, vì đấy là niềm đam mê lớn nhất của tôi trong cuộc đời. HLV Miura và tất cả các tuyển thủ chỉ mong đem lại thêm niềm vui, một bầu không khí cuồng nhiệt cho khán giả trên các khán đài trong từng trận đấu mà đội tuyển góp mặt ở AFF Cup vừa rồi.

Thành Lương có thnói gì về ông thầy mới của bóng đá Việt Nam, HLV Toshiya Miura?

- Tôi xin được nói luôn, HLV Miura là một người tâm huyết và rất tận tình. Thời gian làm quen với bóng đá Việt Nam của HLV Miura vẫn chưa nhiều, chưa đủ để hiểu hết các cầu thủ của mình cũng như văn hóa Việt Nam. HLV Miura cũng giống như nhiều HLV trước đây, có triết lý huấn luyện riêng và dù còn gặp đôi chút khó khăn, nhưng tôi cho rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ trong nay mai. Mỗi chúng tôi cũng đều đang cố gắng giúp HLV Miura xây dựng hình ảnh và phong cách chơi đẹp và hiệu quả cho ĐTQG.

Bàn một chút về đội tuyển U.23 Việt Nam đang chuẩn bị cho SEA Games 28, Thành Lương kỳ vọng gì về cuộc hành trình này?

- Họ đã chơi rất xuất sắc ở vòng loại U.23 châu Á và chắc chắn sẽ tự tin hơn khi bước vào đấu trường SEA Games. Tôi tin các cầu thủ trẻ sẽ tiến xa, vào đến trận chung kết và nếu chiến thắng thì đấy chính là thời khắc lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam ở đấu trường khu vực. Thế hệ đàn anh và chúng tôi chưa làm được, thì dĩ nhiên phải kỳ vọng vào những cầu thủ trẻ như họ. Tôi đặt trọn vẹn niềm tin vào họ đấy!

Theo Thanh Lâm (Thể Thao SGGP)


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật