Hiệp sĩ đường phố “đụng độ” các đối tượng cộm cán

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên tiếp trong mấy ngày qua, các hiệp sĩ đường phố bắt được nhiều đối tượng trộm cắp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Hiệp sĩ đường phố “đụng độ” các đối tượng cộm cán
Hai đối tượng vận chuyển m‌a tú‌y đá

Ngày 7/4, Công an phường Phú Hòa cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng Trịnh Văn Giàu (SN 1993 quê Đồng Tháp, tạm trú khu phố 5, Phường Chánh Nghĩa), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1992 quê Kiên Giang) về hành vi trộm cắp…

Trước đó, vào khoảng 4h cùng ngày, 2 tên Giàu và Hoàng đã cạy cửa nhà anh Quách Văn Vũ (SN 1986 quê Sóc Trăng) tại Phường An Phú, thị Xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đột nhập vào trong nhà thành công, bọn chúng đã lấy cắp 1 máy tính xách tay hiệu DELL, 1 lồng chim chào mào và số tiền khoảng 2,6 triệu đồng rồi sau đó tẩu thoát mà gia chủ không hề hay biết.

Sau đó, Giàu và Hoàng chạy xe máy hiệu Exciter BKS: 68 N1- 09922 để đưa số tài sản vừa trộm được đi tiêu thụ thì gặp phải nhóm “hiệp sỹ” Bình Dương gồm các anh: Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Nguyễn Viết Tâm, Nguyễn Phạm Hùng Phòng và Thạch Đạt đang đi tuần tra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Thấy 2 đối tượng có biểu hiện khả nghi, ngay lập tức nhóm “hiệp sỹ” đã tiến hành truy đuổi qua nhiều tuyến đường khoảng 6 km thì tóm gọn 2 tên trộm cùng số tang vật. Ngay sau đó 2 đối tượng này được đưa về trụ sở Công an phường để làm việc.

Trước đó, liên tiếp 2 đêm 5 và 6/4, các thành viên trong CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa cũng đã bắt giữ các đối tượng trộm cắp và vận chuyển m‌a tú‌y đá.

Cụ thể, lúc 2h ngày 5/4, phát hiện 2 đối tượng đi xe Sirius mang BKS: 61H1- 13161 có biểu hiến nghi vấn, các thành viên trong CLB liền bám theo qua nhiều tuyến đường.

Đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phát hiện có người bám theo mình, các đối tượng liền tăng ga bỏ chạy.

Truy đuổi khoảng 500m thì các đối tượng bị khống chế bắt gọn, kiểm tra trong người có 1 ống hút đựng hàng m‌a tu‌ý đá.

Hai đối tượng này được các thành viên CLB phòng chống tội phạm bàn giao cho Công an Phường Phú Hoà.

Tại cơ quan chức năng chúng khai tên là Trần Quang Đảo (SN 1988, quê Cần Thơ, tạm trú Phường Phú Hoà), Ngô Duy Bình (SN 1993, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Vào 1h ngày 5/4 trong lúc các “hiệp sỹ” đi tuần qua nhiều tuyến đường thì phát hiện 2 đối tượng đi xe Exciter có biểu hiện nghi vấn.

Khi đến đường 30/4 bọn chúng thấy nhà khoá ngoài, 1 tên xuống xe định cạy cửa nhưng bị phát hiện, bọn chúng liền lên xe bỏ chạy nhưng không thoát và đã bị bàn giao cho Công an Phường Phú Hoà.

Tại cơ quan công an bọn chúng khai tên là Võ Ngoài Linh (SN 1987, quê Tiền Giang, tạm trú Phường Thuận Giao, Thị Xã Thuận An) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1995, quê Cà mau).

Qua đấu tranh khai thác, bọn chúng khai nhận trước đó đã cạy cửa khu nhà trọ khu công nghiệp VSip lấy 2 điện thoại, kiểm tra trong người 2 đối tượng có nhiều giấy tờ cầm xe, điện thoại máy chụp hình và nhiều dụng cụ cạy cửa nhà, mở khoá xe

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật