Bích Vân thính phòng hóa nhạc xưa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kiếp nào có yêu nhau là album gồm những ca khúc nhạc xưa được nữ ca sĩ Bích Vân trình bày theo phong cách thính phòng, bán cổ điển.
Bích Vân thính phòng hóa nhạc xưa
Ảnh minh họa

Dù cái tên còn khá xa lạ với thị trường âm nhạc trong nước nhưng Bích Vân được biết đến như một ca sĩ chuyên trị dòng nhạc thính phòng, bán cổ điển tại hải ngoại. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học New York và là một trong những nghệ sĩ Việt hiếm hoi thành công trên sân khấu musical, opera quốc tế.

Bích Vân sở hữu một giọng hát tuy không lạ nhưng khá đẹp với lối hát bài bản, chuẩn mực của một nghệ sĩ vững vàng về chuyên môn và có đẳng cấp. Phát huy sở trường của mình, cô đã thính phòng hóa các bài nhạc xưa, tiền chiến trong đĩa nhạc. Những Hoài cảm, Tuổi 13, Hương xưa, Nửa hồn thương đau, Xin còn gọi tên nhau… qua tiếng hát Bích Vân như thêm phần sang trọng, quý phái, tràn đầy năng lượng. Tuy vậy nó có phần lạ lẫm, hơi khó nghe với những ai đã quen với cách thể hiện du dương quen thuộc của nhạc xưa trước kia.

Hai điểm sáng của album thuộc về Dòng sông xanh, bài hát cổ điển quen thuộc của Johann Strauss (lời Việt Phạm Duy) được Bích Vân kịch tính hóa, đẩy mạnh cao trào với kỹ thuật legato, staccato rất hiệu quả trong việc tạo ép-phê cho người nghe và Một mảnh tình thơ - sáng tác tròn trĩnh của chính cô được trình bày với một lối hát êm đềm, tình cảm nhất trong CD.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật