Động thái lạ của Trung Quốc trên ‘chiến hạm thất bại’ Type 051B

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Type 051B từng là kỳ hạm của Hạm đội Nam Hải. Mặc dù được kỳ vọng nhiều nhưng trên thực tế, Type 051B lại là một mẫu tàu chiến thất bại của Hải quân Trung Quốc.
Động thái lạ của Trung Quốc trên ‘chiến hạm thất bại’ Type 051B
Hình ảnh mới nhất của tàu khu trục Thâm Quyến.

Tạp chí quốc phòng IHS Jane’s đưa tin, những hình ảnh mới nhất về tàu khu trục Thâm Quyến (Type 051B, lớp Lữ Hải) cho thấy Trung Quốc đang có kế hoạch mới đối với con tàu này.

Cụ thể, qua các hình ảnh được chia sẻ trên các trang mạng quân sự Trung Quốc, tàu Type 051B đã bị gỡ bỏ toàn bộ vũ khí, bao gồm pháo hạm và các bệ phóng tên lửa.

Tháp radar và các hệ thống thông tin liên lạc trên tàu cũng bị gỡ bỏ.

Jane’s cho biết, đây là con tàu được đưa vào biên chế Hạm đội Nam Hải năm 1999 và trở thành kỳ hạm của hạm đội này trong nhiều năm.

Type 051B là phiên bản mở rộng từ tàu khu trục Type 052 lớp Lữ Hộ với phần thân tàu được thiết kế lại nhằm giảm độ bộc lộ radar (đây cũng là một trong những tàu chiến đầu tiên của Trung Quốc sở hữu tính năng này).

Type 051B chỉ là một loại tàu thuộc kiểu “bình mới rượu cũ” so với Type 052 trước đó.

Type 051B có chiều dài 153m, rộng 16,5m, lượng giãn nước 6.100 tấn, trang bị 2 động cơ turbine giúp đạt tốc độ tối đa 31 hải lý/giờ, tầm hoạt động 14.000 hải lý.

Tuy được coi là tàu chiến hiện đại nhất lúc bấy giờ của Trung Quốc nhưng Type 051B lại chỉ được trang bị vũ khí ngang ngửa với tàu khu trục Type 052 thế hệ cũ, bao gồm:

- 1 pháo hạm 2 nòng H/PJ33A cỡ nòng 100mm với tốc độ bắn 60 phát/phút;

- 4 pháo phòng không 2 nòng H/PJ76A cỡ nòng 37mm;

- 16 tên lửa chống hạm C-802 với tầm bắn 120km (tên lửa có tốc độ bay 0,9 Mach, độ cao khi bay từ 5-7m, dẫn đường kết hợp quán tình và đầu dò bán chủ động);

- vũ khí săn ngầm trên tàu có 2x3 ống phóng ngư lôi Yu-7 với tầm bắn 10km, 2 cụm rocket chống ngầm cùng sàn đáp và nhà chứa cho 2 trực thăng săn ngầm Z-9C;

Type 051B từng được kỳ vọng sẽ là chiến hạm phòng không của Hải quân Trung Quốc, tuy nhiên, do việc nghiên cứu phát triển tên lửa HQ-9 bị chậm trễ nên con tàu đã không được trang bị hệ thống tên lửa phòng không phóng thẳng đứng.

Thay vào đó là 1 bệ phóng tên lửa phòng không HQ-7 với 8 tên lửa sẵn sàng phóng và 8 quả dự trữ. Loại tên lửa này vốn không hiệu quả khi phòng thủ trước các loại tên lửa chống hạm bay thấp.

Hệ thống radar trang bị trên tàu khu trục Type 051B bao gồm:

- Radar cảnh giới đường không Type 381C do Trung Quốc chế tạo, có khả năng bắt được 50 mục tiêu và theo dõi được 10 mục tiêu trong số đó;

- Radar cảnh giới đường không/mặt biển Type 360S;

- Radar kiểm soát hỏa lực cho pháo 100mm Type 344, hệ thống liên lạc vệ tinh (SATCOM) SNTI-240, hệ thống datalink HN-900.

Các hệ thống điều khiển trên con tàu vẫn chưa có tính tự động hóa cao nên số lượng thủy thủ đoàn của tàu lên đến 250 người.

Không những không có nhiều khác biệt so với tàu khu trục Type 052 thế hệ trước, chất lượng của Type 051B trên thực tế so với bản dự án có một khoảng cách khá xa.

Vì vậy, ngay khi được mời đến nghiệm thu tàu khu trục Type 051B Thâm Quyến, các quan chức Hải quân Trung Quốc đã vô cùng thất vọng với thiết kế mới.

Đây được coi là một mẫu tàu chiến thất bại của Hải quân Trung Quốc. Do đó, chỉ có duy nhất 1 tàu khu trục Type 051B được đóng.

Hải quân Trung Quốc đã nhanh chóng chuyển sang lớp tàu khác.

Tàu khu trục Thâm Quyến (số hiệu 167) trong 1 chuyến thăm đến Mỹ.

Tàu khu trục Thâm Quyến chỉ đóng vai trò tích cực trong công tác đối ngoại của Trung Quốc. Con tàu từng thực hiện viếng thăm đến các cảng của 10 quốc gia trên thế giới.

Theo Jane’s, hiện không có thông báo chính thức về tương lai của con tàu hay về việc nó đã bị loại biên chưa.

Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng, con tàu đang được sửa chữa lớn. Rất có thể hải quân Trung Quốc sẽ trang bị các loại vũ khí, cũng như hệ thống radar thế hệ mới nhằm tăng cường sức mạnh tác chiến cho con tàu này.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật