Những ‘điểm tối’ chờ cứu tinh Miura

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
U23 Việt Nam có nhiều điểm sáng trên đất Malaysia nhưng vấn còn rất nhiều vấn đề khiến Miura phải đau đầu.
Những ‘điểm tối’ chờ cứu tinh Miura
Ảnh minh họa

Cựu danh thủ Thể Công

Vũ Mạnh Hải

Sau sự nghiệp cầu thủ đình đám, Vũ Mạnh Hải giờ là chuyên gia bóng đá có tiếng. Ông rất tâm huyết với việc phát triển nền túc cầu Việt Nam.

“Chúng ta còn nhiều vấn đề cần khắc phục, như sự ổn định ở hàng phòng ngự. Cần tính toán, sắp xếp lại. Ở trận gặp Nhật, chống bóng bổng, kèm người, bọc lót là chưa ưng ý.

Hàng công ở giải đấu này chưa thực sự tốt. Trận gặp Malaysia dù thắng nhưng có nhiều vấn đề, chưa tìm ra giải pháp hợp lý cho Công Phượng.

Trước đội mạnh như Nhật Bản thì chưa phối hợp được.
U23 Việt Nam chưa thể chơi giống như cách ông Miura đã làm được với ĐTQG hay U23 ở Asiad 17” – cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải chia sẻ.

U23 Việt Nam bộc lộ nhiều điểm yếu trước U23 Nhật Bản

Ở chiều ngược lại, điểm mạnh khiến cựu danh thủ Thể Công hài lòng vẫn là vấn đề cải thiện thể lực. Nhà báo Minh Hải còn chia sẻ thêm những khía cạnh thành công khác của U23 Việt Nam:

“Thứ nhất, chúng ta làm tốt ở khâu cải thiện thể lực.

Thứ hai, chúng ta khá đa dạng trong các đấu pháp chiến thuật. Ở trận gặp Malaysia là phòng ngự phản công; trận gặp Nhật Bản là phòng ngự tử thủ và trước Macau là tấn công áp đặt.

Điều thứ 3 là tinh thần, sự quyết tâm. HLV Miura thường không cho ai biết mình có được ra sân không, nên các cầu thủ đều phải nỗ lực hết sức mình.

Thậm chí có cầu thủ được ông Miura thay vào rồi lại thay ra ngay. Điều đó khiến các cầu thủ phải hiểu cần trân trọng mọi phút giây được tung vào thi đấu”.

Trước U23 Malaysia, U23 Việt Nam cũng gặp khó khăn trong tấn công

Tuy nhiên khi nhắc đến vấn đề thể lực, nhà báo Minh Hải cũng đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ tới nền túc cầu Việt Nam.

“Điều cần khắc phục nhất, không chỉ ở đợt tập trung thi đấu này mà rộng ra, ở cả các CLB.

Tại cấp CLB, công tác đào tạo thể lực khá đuối dễ gây chấn thương. Khi thể lực đuối thì nền tảng kĩ thuật cũng hỏng theo”.

SEA Games 28 đã tới rất gần và HLV Miura hẳn sẽ còn đau đầu nhiều để mong chỉnh sửa những yếu kém trên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật