Bộ Ngoại giao Mỹ quan ngại việc Thái Lan dỡ bỏ thiết quân luật

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Reuters đưa tin ngày 1/4, một đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này quan ngại việc Thái Lan tuyên bố dỡ bỏ thiết quân luật sẽ không giúp hoàn thành các mục tiêu như bảo vệ tự do ngôn luận và tụ tập hòa bình.
Bộ Ngoại giao Mỹ quan ngại việc Thái Lan dỡ bỏ thiết quân luật
hiện trường một vụ đánh bom bên ngoài ga tàu hỏa ở tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan ngày 8/3.

Quan chức này nói: "Chúng tôi hoan nghênh việc dỡ bỏ thiết quân luật, song điều quan trọng là bất kỳ biện pháp an ninh mới nào đều phải kết thúc việc đưa dân thường ra tòa án binh, chấm dứt việc giam giữ không thông qua xét xử và cho phép các các nhân được tự do thực hiện các quyền cơ bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tụ tập hòa bình. Chúng tôi quan ngại rằng động thái này sẽ không giúp hoàn thành những mục tiêu như vậy."

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm Washington sẽ hoan nghênh việc khôi phục các quyền tự do dân sự ở Thái Lan một cách đầy đủ và thực sự.

Trước đó cùng ngày, Chính phủ Thái Lan đã tuyên bố dỡ bỏ thiết quân luật từng được áp đặt trên toàn quốc ngay trước khi diễn ra cuộc đảo chính hồi tháng 5/2014

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật