Parkinson thường được gọi với cái tên "Hình ảnh vi thể"(Micrographia). Triệu chứng này thể hiện rất rõ khi chữ viết tay của bệnh nhân ngày một nhỏ hơn cho tới khi chỉ còn là những dấu chấm và không thể đọc được nữa.
ARC giúp ngăn ngừa điều này xảy ra nhờ vào quá trình rung sẽ kích thích các cơ quan trọng, mang lại cho bệnh nhân khả năng điều khiển đôi tay của họ. Hơn nữa, kích thước lớn của bút ARC cũng làm cho bệnh nhân sử dụng thoải mái hơn.
Nhóm phát triển được điều hành bởi Lucy Jung đã khởi động dự án với một mong muốn tạo ra chiếc bút rung có thể giúp người bình thường cảm nhận được những gì mà người bệnh Parkinson cảm thấy khi viết tay. Thay vào đó, họ nhận ra rằng sự rung động làm cho chữ viết tay to hơn và dễ đọc hơn. Giống như một sản phẩm trước đó của Google, là một chiếc muỗng biết rung giúp cho người bệnh có thể tự ăn mà không hề làm rơi vãi bất cứ thứ gì, bởi quá trình rung đã phản lại việc người dùng bị run tay khi cầm nắm. Trong thực tế, Jung Lucy và nhóm của cô có kế hoạch trang bị những công cụ khác, chẳng hạn như chổi trang điểm hay chuột máy tính với mô tơ run trong tương lai.