Nữ sinh Việt quá thoáng: 150 nghìn ca nạo phá thai mỗi năm

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó là con số được đưa ra tại Hội nghị triển khai mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân do chi Cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Sở Y tế TP.HCM) tổ chức hôm 1.4. Với số lượng trên, tỷ lệ nạo phá thai ở học sinh chiếm đến 50% tổng số trường hợp nạo phá thai của cả nước.
Nữ sinh Việt quá thoáng: 150 nghìn ca nạo phá thai mỗi năm
Ảnh minh họa

Theo Chi Cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP, mỗi năm cả nước có 300.000 ca nạo phá thai, trong đó học sinh chiếm đến 50% số lượng ca nạo phá thai. Như vậy, số lượng học sinh nạo phá thai mỗi năm lên đến 150 nghìn trường hợp.Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nạo phá thai trong học sinh nhiều là do sự hiểu biết về kiến thức, thái độ hành vi chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân của các học sinh. Số lượng các nữ sinh hiểu biết về điều này còn quá thấp. Trong khi đó, các nữ sinh lại quá "thoáng" trong chuyện quan hệ nam nữ.
Theo bác sĩ Trần Văn Trị, Chi cục phó  Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP, qua khảo sát về kiến thức, thái độ và hành vi chăm sóc sức khỏe sinh sản dành cho các đối tượng v‌ị thà‌nh niê‌n và thanh niên (từ 15 đến 24 tuổi) cho thấy, có đến hơn 50% chưa có kiến thức về  một số bệnh lây truyền qua đường tìn‌ּh dụ‌ּc (sùi mào gà, viêm gan siêu vi B, mụn rộp sin‌ּh dụ‌ּc, chlamydia…). Ngoài ra, những đối tượng trên cũng chưa nắm bắt được các dịch vụ cung cấp khám sức khỏe tiền hôn nhân của TP.
Trước tình hình trên, TP đã đẩy mạnh việc xây dựng các câu lạc bộ tiền hôn nhân. Ngoài việc xây dựng các câu lạc bộ tiền hôn nhân tại các phường – xã – thị trấn ở các quận – huyện, TP cũng tập trung xây dựng các câu lạc bộ tiền hôn nhân trong các trường học. 
Hiện nay, TP đã có 3 trường học (trường THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Trần Phú và Ký túc xá Đại học Kinh Tế) xây dựng câu lạc bộ tiền hôn nhân. “Trong thời gian tới, mỗi trường học sẽ cố gắng xây dựng khoảng 4 câu lạc bộ tiền hôn nhân; còn mỗi phường- xã- thị trấn phải có ít nhất một câu lạc bộ tiền hôn nhân”, bác sĩ Trị cho biết.
Cũng theo bác sĩ Trị, các câu lạc bộ tiền hôn nhân không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn là nơi cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết về  chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân và nâng cao chất lượng dân số cho các đối tượng thanh niên, học sinh, nam nữ chuẩn bị kết hôn. Qua đó, giúp những đối tượng này có được sức khỏe tốt, lành mạnh, sẵn sàng cho đời sống hôn nhân bền vững và có chất lượng sau này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật