Messi là tiền đạo số một, Ronaldo xếp thứ 29 năm 2015

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những con số thống kê ấn tượng trong năm mới có thấy tiền đạo Barca hồi sinh, trái ngược với sự đi xuống của Ronaldo.
Messi là tiền đạo số một, Ronaldo xếp thứ 29 năm 2015
Phong độ đi xuống của Ronaldo thể hiện rõ qua những chỉ số thống kê.

CIES Football Observatory, đơn vị thống kê bóng đá uy tín ở châu Âu, vừa công bố bản phân tích phong độ của tất cả các cầu thủ ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu: Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Italy.

Bản phân tích này đưa ra kết quả những cầu thủ hay nhất ở năm vị trí gồm: tiền đạo, tiền vệ công, tiền vệ trung tâm, trung vệ và hậu vệ. Số liệu thống kê tính trong ba tháng đầu năm 2015.

Ở hạng mục tiền đạo, Lionel Messi, người ghi 17 bàn trong 12 trận ở La Liga đứng vị trí số một. Ronaldo trong khi đó rơi xuống tận vị trí thứ 29 dù ba tháng cuối năm 2014, tiền đạo người Bồ Đào Nha đứng đầu. Tuy vậy, Ronaldo vẫn còn đứng trên những người đồng đội ở Real là Karim Benzema (vị trí 35) và Gareth Bale (37).

Tiền đạo dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Ngoại hạng Anh, di‌ego Costa xếp vị trí thứ năm. Costa xếp sau Arjen Robben (Bayern), Bas Dost (Wolfsburg) và Luis Suarez (Barca).

CIES Football Observatory đánh giá phong độ các tiền đạo dựa vào tiêu chí: Dứt điểm (bàn thắng, tỷ lệ sút chính xác), Tạo cơ hội (đường chuyền thuận lợi cho đồng đội ghi bàn)...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật