HLV Miura sẽ lại thay đổi đội hình trước U23 Macau?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
2 trận khác nhau, HLV Miura cho U23 Việt Nam đá với những sơ đồi rất khác nhau, cùng những con người khác nhau. Ở trận đấu thứ 3 của mình với U23 Macau, nhiều khả năng vị HLV người Nhật sẽ lại bố trí nhân sự khác nữa.
HLV Miura sẽ lại thay đổi đội hình trước U23 Macau?
Văn Toàn (19) sẽ trở lại đội hình xuất phát? (ảnh: Gia Hưng)

Ở trận đấu với U23 Malaysia trong ngày ra quân, HLV Miura bố trí đội hình với 2 tiền đạo, cùng một hàng thủ chơi theo tuyến nghiêng. Ở trận đấu thứ 2 với U23 Nhật Bản, ông thầy người Nhật cho U23 Việt Nam đá chỉ với 1 tiền đạo (Công Phượng), cùng 1 trung vệ thòng (Mạnh Hùng).

Cả 2 trận đấu vừa nêu, U23 Việt Nam cùng HLV Miura đều đã thu được những thành công nhất định, cụ thể là thắng chủ nhà Malaysia và hạn chế bàn thua trước Nhật Bản.

Ở trận thứ 3 với Macau sắp diễn ra, nhiều khả năng vị HLV người Nhật sẽ bố trí một đội hình cùng một đội ngũ nhân sự khác nữa. Khác biệt đấy có thể đến ngay ở hàng tiền đạo, nơi người ta đang tính đến khả năng HLV Miura sẽ để cho 3 chân sút là Công Phượng, Văn Toàn và Thanh Bình ra sân cùng lúc. Trong số này, Công Phượng có thể đá thấp hơn một chút so với Văn Toàn và Thanh Bình.

Việc HLV Miura có thể sắp cả 3 tiền đạo vừa nêu trong đội hình xuất quân có lẽ nhằm mục tiêu giúp đội tuyển U23 Việt Nam ghi được nhiều bàn thắng, hòng so sánh chỉ số phụ với các đội nhì bảng ở các bảng khác.

Và nếu HLV Miura sử dụng cùng lúc 3 tiền đạo trong đội hình xuất phát, thì hàng tiền vệ cũng có chút thay đổi. Khi đó, khả năng U23 Việt Nam đá với hàng tiền vệ 3 người là khá cao.

Riêng ở hàng hậu vệ, có thể Mạnh Hùng sẽ được trả về vị trí hậu vệ trái, trong khi cặp trung vệ Ngọc Hải và Tiến Dũng tiếp tục sẽ chơi theo tuyến nghiêng ở trung tâm hàng thủ.

Điểm đặc biệt nhất của HLV Miura là trước mỗi đối thủ khác nhau, ông thường chọn cách bố trí nhân sự và lối chơi khác nhau, ít có sự lặp lại và không rập khuôn. Điều này khiến cho các đối thủ của chúng ta rất khó đoán lối đá mà HLV Miura áp dụng cho đội mình (lần duy nhất trong thời gian HLV Miura nắm các đội tuyển Việt Nam, ông không thay đổi đội hình xuất phát, là trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 với Malaysia. Đấy cũng là trận duy nhất đội bóng của HLV Miura thua đau).

Cho đến thời điểm này, đội tuyển U23 Việt Nam có hiệu số bàn thắng/bàn thua là “-1”, nên chúng ta cần ghi nhiều bàn thắng vào lưới Macau, cần nhiều tiền đạo biết cách ghi bàn trong trận đấu tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật