CLB Nga quyên tiền cứu giúp CĐV 102 tuổi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Spartak Moscow vừa có một hành động đẹp khi quyên góp 8.000 đôla gửi tặng CĐV Otto Fischer nhằm xoa dịu nỗi đau mất trộm.
CLB Nga quyên tiền cứu giúp CĐV 102 tuổi
Cầu thủ Krotov (phải) và CĐV nhiều tuổi nhất Fischer trong lễ trao tiền ủng hộ.

Tuần qua, cụ ông 102 tuổi Fischer gặp phiền phức lớn khi tiếp một người đàn ông lạ mặt tại nhà riêng ở Kopeisk, Nga. Trong lúc vị chủ nhà tốt bụng đi lấy nước mời khách, toàn bộ số tiền tiết kiệm trị giá khoảng 12.000 đôla vốn được dự kiến gửi cho cháu gái tại Kiev (Ukraine) đã không cánh mà bay.

Sau khi hay tin, CLB Spartak Moscow liền mở một đợt quyên góp với sự tham gia của các thành viên CLB. Hôm thứ bảy vừa qua, cầu thủ Vyacheslav Krotov đại diện CLB trao tặng 8.000 đôla cho cụ ông Fischer trong một chương trình truyền hình.

Fischer được xem như CĐV nhiều tuổi nhất của Spartak khi vượt qua 1500 kilomet đến thủ đô Moscow để xem trận derby thủ đô giữa Spartak và Dynamo hồi đầu năm nay.

"Tôi rất vui mừng và xin cúi đầu tạ ơn những người đã giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh này. Nếu đủ điều kiện sức khỏe và đi lại, chắc chắn tôi sẽ đến Moscow xem Spartak thi đấu một lần nữa. Người ta thường có câu trăm nghe không bằng một thấy", cụ ông Fischer nói.

Cụ ông Fischer trong chuyến thăm Moscow và xem trận derby hồi đầu năm.

Spartak cũng đã mở một tài khoản để các CĐV có thể giúp đỡ cụ ông, đồng thời mời CĐV nhiều tuổi nhất này đến xem CLB thi đấu bất cứ khi nào có thể.

Spartak hiện xếp thứ sáu trên bảng điểm giải Ngoại hạng Nga. CLB này từng làm nên truyền thống vẻ vang trong lịch sử bóng đá Nga khi giành 21 chức vô địch quốc gia và 13 Cup Quốc gia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật