Người dân Việt bỗng chuộng ô tô từ Ấn Độ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người dân Việt Nam đang ngày càng ưa chuộng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Đố. Cụ thể là trong 2 tháng đầu năm 2015, Việt Nam nhập khẩu ô tô từ Ấn Độ nhiều nhất, vượt qua cả Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.
Người dân Việt bỗng chuộng ô tô từ Ấn Độ
Ảnh minh họa

Theo báo cáo Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2015 của Tổng cục Hải quan, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của Việt Nam trong tháng là 5.490 chiếc, trị giá khoảng 133 triệu USD.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2015, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đã tăng lên gần 15.100 chiếc, trị giá 320 triệu USD.

Trong đó, lượng xe 9 chỗ ngồi trở xuống là hơn 8.000 chiếc, gấp 2,3 lần so với tháng cùng kỳ năm 2014. Số lượng xe tải nhập khẩu là 4.110 nghìn chiếc, tăng 96,3% và xe loại khác là 2.980 chiếc, gấp 5,2 lần so với 2 tháng.2014.

Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm 2014, người dân Việt khá ưa chuộng xe nhập khẩu từ Ấn Độ. Theo đó, Ấn Độ là thị trường lớn nhất cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam lớn nhất, chủ yếu là xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 4.350 chiếc, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lượng xe ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc chỉ đứng thứ hai với gần 3.400 chiếc, tăng 53% so với năm ngoái.

Lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 3 với 2.880 chiếc, gấp 5 lần so với 2 tháng đầu năm 2014.

Thái Lan và Nhật Bản xếp ở vị trí thứ 4 và thứ 5, tương ứng với lượng nhập khẩu ô tô đạt 2.070 chiếc (gấp 2 lần) và 1.100 chiếc (gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2014).Như vậy, không phải Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bảm… mà ô tô đến từ Ấn Độ lại được người dân Việt ưa chuộng nhất trong số các thị trường nhập khẩu xe nguyên chiếc về Việt Nam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật