Mâu thuẫn khi tranh giành chỗ ngủ, chém bạn tù trọng thương

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đang thụ án 7 năm, nhưng Trần Lê Thái chỉ vi mâu thuẫn từ việc tranh giành chỗ ngủ trong buồng giam, khi được ra ngoài lao động, đối tượng này đã xách dao chém bạn tù bị thương nặng.
Mâu thuẫn khi tranh giành chỗ ngủ, chém bạn tù trọng thương
Trần Lê Thái trước vành móng ngựa với bộ quần áo dành cho phạm nhân

Theo cáo trạng, năm 2011, Trần Lê Thái (21 tuổi, ở TP Mỹ Tho, Tiền Giang) bị tòa án phạt 7 năm tù về 2 tội Cướp tài sản và Cưỡng đoạt tài sản.

Thanh niên này thi hành án ở trại giam Thạnh Hòa (huyện Thạnh Hóa, Long An), chung buồng với Hồng Văn Đoàn (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long).

Ngày 21/9/2014, Thái và Đoàn xảy ra cự cãi lúc sắp xếp chỗ ngủ trong buồng giam. Lúc này, Thái nảy sinh ý định trả thù bằng cách chém Đoàn khi ra ngoài lao động.

Bốn ngày sau, Thái được quản giáo phát dao để róc vỏ tràm. Trong lúc làm, thấy Đoàn đi qua, anh ta xách dao chém 2 nhát vào đầu và vai phạm nhân này.

Phát hiện sự việc, cán bộ trại đến bắt giữ Thái, đồng thời đưa Đoàn đi cấp cứu. Theo giám định, nạn nhân bị thương tật 19%.

Ngày 30-3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 13 năm tù đối với Trần Lê Thái về tội “giết người”.

Tổng hợp hình phạt 7 năm tù về tội “cướp tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản” của bản án trước đó, tổng cộng Thái phải chấp hành mức án chung là 20 năm tù.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật